| Hotline: 0983.970.780

Mourinho nổi đóa vì học trò thi đấu cợt nhả

Thứ Tư 13/09/2017 , 13:20 (GMT+7)

"Người Đặc biệt" khó chịu trước cách Man Utd thi đấu như chơi bóng đá điện tử khi đang dẫn trước Basel 2-0.

Dù đã thắng nhà vô địch Thụy Sĩ 3-0, Jose Mourinho vẫn không hài lòng vì các học trò thiếu tôn trọng đối thủ. Man Utd không chú tâm thi đấu sau hai bàn đầu tiên, do công của Fellaini và Lukaku.

Mourinho tin rằng nếu gặp đối thủ mạnh hơn Basel, Man Utd có thể sẽ phải trả giá đắt với thái độ hời hợt như sau khi dẫn 2-0. Ảnh: Reuters.

"Sau khi chúng tôi dẫn 2-0, tôi nghĩ mọi thứ đã thay đổi", Mourinho nổi giận sau trận. "Chúng tôi ngừng thi đấu, ngừng suy nghĩ và ngừng chơi nghiêm túc. Chúng tôi không đưa ra những quyết định đúng đắn trên sân. Trong trường hợp xấu hơn, chúng tôi đã phải trả giá".

30 phút sau bàn thắng nhân đôi cách biệt của Lukaku, Man Utd mới ấn định chiến thắng nhờ Rashford.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dị ứng với thái độ thi đấu bỡn cợt của học trò: "Tôi không thích khi chúng tôi chơi thứ bóng đá ảo tưởng, bóng đá điện tử và những trò biểu diễn trên sân. Chúng tôi không còn là một tập thể và điều đó khá mạo hiểm. Các cầu thủ có thể cảm thấy trận đấu đã được kiểm soát ở tỷ số 2-0, nhưng bóng đá là bóng đá và họ phải tôn trọng đối thủ".

Theo Mourinho, Man Utd không còn là đại gia châu Âu. Bởi vậy, họ cần chơi cẩn trọng và tích lũy điểm số qua từng trận đấu. "Với Real Madrid, Barcelona hay Bayern Munich, Champions League chỉ bắt đầu từ tháng Hai. Những trận của họ lúc này chỉ là khởi động. Sau đó, khi các đội bóng Anh như chúng tôi cố gắng sống sót qua lịch đấu dày đặc của mùa đông, họ được nghỉ ngơi hoàn toàn".

“Man Utd chỉ đang ở cấp độ hai. Tức là 'hãy kiếm từng điểm một, để vượt qua vòng bảng trước đã'. Nếu thành công, chúng tôi có thể thưởng thức màn so tài với những ông lớn châu Âu", ông nói.

(VnExpress)

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất