| Hotline: 0983.970.780

Mourinho sôi máu, đuổi 4 'ông kễnh' ra khỏi MU

Thứ Tư 26/10/2016 , 08:50 (GMT+7)

Sau màn khởi đầu thất vọng, HLV Mourinho cảm thấy một số thành viên không phù hợp với kế hoạch thi đấu tại MU, nên sẵn sàng rao bán họ khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Trong mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, Mourinho lên danh sách đăng ký đội hình với 23 cầu thủ, trong đó bao gồm 3 thủ môn.

Đây cũng là dịp mà nhà cầm quân người Bồ làm việc với dàn quân hùng hậu, đông về số lượng đến như vậy. Trong những năm trước đây tại Chelsea, Inter hay Real, Mourinho thích đội bóng chỉ với 20 thành viên đổ lại.

Jose Mourinho, tin chuyển nhượng, MU, tin MU
Schweinsteiger là cái tên đầu tiên phải cuốn gói khỏi MU
 

Theo The Independent, sau 4 tháng làm việc ở đội bóng mới, Mourinho xác định sẽ cần một cuộc thanh lọc đội ngũ, xảy ra sớm nhất ngay tháng một tới, với 4 ngôi sao bị điểm mặt chỉ tên.

Bastian Schweinsteiger là người đầu tiên sẽ phải cuốn gói khỏi "nhà hát", khi anh không được tập trung cùng đội một và hoàn toàn bị cách ly với môi trường bóng đá đỉnh cao sau Euro 2016.

Tiếp theo đó là Morgan Schneiderlin, cái tên sẽ gây nhiều ngạc nhiên cho nhiều người, bởi anh từng được Van Gaal đặt nhiều kỳ vọng mang về để dần thay thế vị trí Michael Carrick.

Ở mùa giải này, Schneiderlin mới chỉ đá chính hai trận tại các giải cúp và hiếm khi được Mourinho sử dụng ở giải Ngoại hạng.

Jose Mourinho, tin chuyển nhượng, MU, tin MU
Depay và Schneiderlin không được Mourinho trọng dụng
 

Memphis Depay cũng sẽ được "bật đèn xanh" ra đi. Sau vụ chuyển nhượng đình đám, tài năng bóng đá Hà Lan không thể phát huy được các thế mạnh của mình ở Premier League.

Depay đang chìm nghỉm giữa sự cạnh tranh khốc liệt bên hành lang cánh MU. Hiện cựu tiền vệ PSV đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Roma, với ý định mượn Depay đến hết mùa.

Cái tên cuối cùng nằm trong bản danh sách đen của Mourinho là Matteo Darmian. Hậu vệ cánh phải người Italia đã mất vị trí vào tay Valencia và giờ còn lép vế so với cả cầu thủ trẻ Timothy Fosu-Mensah.

 

Vietnamnet

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm