| Hotline: 0983.970.780

Mozambique - Việt Nam đẩy mạnh hợp tác phát triển ngành hàng lúa gạo

Thứ Tư 02/08/2017 , 19:43 (GMT+7)

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 2/8, Thủ tướng nước Cộng hòa Mozambique Carlos Agostinho Do Rosário đã đến thăm Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thaibinh Seed).

Sau khi tham quan nhà máy chế biến giống và hội đàm với lãnh đạo công ty, đoàn công tác của Chính phủ Mozambique đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Thaibinh Seed. Đây là số ít doanh nghiệp khép kín chuỗi giá trị ngành lúa gạo từ nghiên cứu, chọn tạo giống mới, sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm.

18-20-24_mozmbique-4
Thủ tướng Mozambique thăm và làm việc và trồng cây lưu niệm tại Thaibinh Seed

Thủ tướng Carlos Agostinho Do Rosário cho biết: Nền nông nghiệp của hai quốc gia có nhiều nét tương đồng, nhưng năng suất lúa của Việt Nam đứng thứ nhất thế giới, còn Mozambique lại chưa tự túc được lương thực. 

“Chúng tôi rất mong các chuyên gia, kỹ sư nông nghiệp của Thaibinh Seed trợ giúp trong lĩnh vực giống cây trồng, đặc biệt là chọn tạo giống và ứng dụng công nghệ trồng lúa của Việt Nam để nâng cao năng suất. Chính phủ cam kết sẽ có cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất để Thaibinh Seed hợp tác, đầu tư với Viện nghiên cứu cây trồng và các doanh nghiệp Mozambique”, ông Carlos Agostinho Do Rosário nói.

Ông Trần Mạnh Báo – Chủ tịch HĐQT – TGĐ Thaibinh Seed bày cảm ơn tình cảm tốt đẹp Chính phủ Mozambique dành cho công ty. Đồng thời ông cũng khẳng định sẽ hợp tác với Mozambique trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm thúc đẩy ngành hàng lúa gạo của quốc gia này phát triển. 

“Người Việt Nam có câu: “Làm ruộng ba năm, nuôi lợn ba lứa”, thời gian tới, Thaibinh Seed sẽ đến Mozambique để nghiên cứu điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu cũng như tập quán sử dụng gạo của Mozambique, sau đó sẽ đưa các giống lúa của công ty khảo nghiệm thực tế trên đồng ruộng”, ông Báo nói.

*Trước đó, đoàn công tác của Mozambique do bà Luisa CaeTano Meque – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực đã có cuộc hội đàm với Bộ NN-PTNT nhằm đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp. 

18-20-24_mozmbique-1
Bộ Nông nghiệp và An ninh lương thực Mozambique hội đàm với Bộ NN-PTNT.

Theo bà CaeTano Meque, ngoài lúa gạo, Mozambique mong muốn Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và đầu tư trong lĩnh vực chế biến hạt điều theo công nghệ Việt Nam; sản xuất giống đậu tương, chế biến thức ăn chăn nuôi; nuôi trồng thuỷ sản.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định: “Việt Nam và Mozambique có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp suốt 40 năm qua. Với thế mạnh của mình, Việt Nam sẽ dành trí lực và vật lực của mình để thúc đẩy nền nông nghiệp của hai nước không ngừng phát triển”.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chỉ ra sai phạm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi của tỉnh.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.