| Hotline: 0983.970.780

Mũ bảo hiểm “dỏm” vẫn được ưa dùng

Thứ Tư 06/03/2013 , 10:25 (GMT+7)

Đó là ghi nhận của NNVN vào chiều 5/3 tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

Bộ Khoa học Công nghệ, Công thương, Công an và Giao thông Vận tải vừa ký thông tư liên tịch về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, xe đạp máy.

>>Xử phạt người đội mũ bảo hiểm giả từ giữa tháng 4

Theo đó, mức tiền phạt cho người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật sẽ bị xử phạt như đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không cài quai đúng quy cách từ 100.000 – 200.000 đồng.

Sau ngày 15/4, lực lượng liên ngành sẽ ra quân xử phạt các trường hợp đội mũ bảo hiểm giả, kém chất lượng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên NNVN vào chiều 5/3, tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Rất nhiều người tham gia giao thông vẫn đội mũ bảo hiểm không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.


Mũ bảo hiểm “dỏm” vẫn được ưa dùng vì hình thức của chúng rất bắt mắt, tiện lợi và giá thành rẻ.


Trên đường Kim Liên...

\
...đường Điện Biên Phủ


rồi Đường Láng...


...đến đường Kim Mã


Mũ bảo hiểm "dỏm" chỉ có một lớp nhựa mỏng, không được dán nhãn mác. Phần đệm hấp thụ xung động bên trong không đảm bảo an toàn...


...và thường được bán trên những phương tiện cơ động như xe đạp, xe máy để dễ bề lẩn trốn khi lực lượng chức năng thanh tra, xử lý.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.