| Hotline: 0983.970.780

Mù Cang Chải đột phá vụ đông bằng 500ha cây cải dầu

Thứ Ba 25/10/2016 , 09:17 (GMT+7)

Vụ đông năm nay, Mù Cang Chải đột phá bằng 500ha cây cải dầu. Ngày ra quân làm vụ đông thực sự là ngày hội lớn.

16-39-02_h5
Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, Cty Thịnh Đạt và người dân tra những hạt cải dầu đầu tiên
 

Mù Cang Chải là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, những năm trước đây người dân chỉ biết gieo trồng một vụ, sau nhiều năm vận động mới làm vụ xuân. Do thiếu nước và băng giá nên đồng ruộng đành “ngủ đông”. Vụ đông năm nay, Mù Cang Chải đột phá bằng 500ha cây cải dầu. Ngày ra quân làm vụ đông thực sự là ngày hội lớn.

Mặt trời vừa nhô lên khỏi đỉnh núi mờ sương, khắp các con đường từ trên các bản của xã Chế Cu Nha đã vang động tiếng máy cày mini. Sáng nay huyện Mù Cang Chải phát động phong trào làm vụ đông xuân tại thôn Dề Thàng. Hàng trăm chiếc máy cày của các hộ dân tấp nập xuống núi.

Tôi hỏi anh Phạm Tiến Lâm, Trưởng phòng NN-PTNT về số máy cày hiện nay của Mù Cang Chải có khoảng bao nhiêu chiếc? Anh đắn đo một lát rồi bảo: Không thể biết rõ là bao nhiêu, trên 1.000 máy gì đó. Mỗi xã hơn 100 máy, Mù Cang Chải bây giờ cày ruộng bằng máy và bằng trâu tỷ lệ 50/50.

16-39-02_h1
Tập kết máy cày chuẩn bị làm đất
 

Tôi băn khoăn: Ruộng bậc thang tít tận đỉnh núi sao cày máy được? Anh giải thích: Loại máy cày mini có thể chở bằng xe máy, hoặc tháo rời từng bộ phận gùi lên ruộng rồi lắp lại, nên rất tiện lợi. Một chiếc máy làm một ngày bằng gần chục con trâu, nên dân ở đây rất ưa chuộng, mới đầu nhà nước hỗ trợ, đến nay nhiều hộ tự bảo nhau góp tiền mua chung nhau một máy về làm.

Hờ A Dê ở bản Chống Tông vừa mua chiếc máy cày giá 14 triệu để làm đất vụ đông năm nay, anh mang máy xuống để khoe với mọi người và để thử xem máy chạy thế nào. Máy cày mini đa năng làm đất ruộng nước hay đất đồi đều như nhau, máy chạy vài vòng là cấy và tra hạt được ngay nên người dân không ngại ngần bỏ tiền ra mua.

16-39-02_h2
Người dân tham gia lễ phát đồng SX vụ đông
 

Huyện Mù Cang Chải có 4.360ha ruộng nước, nhưng vụ xuân chỉ làm được 1.500ha, còn lại 2.860ha đất ruộng một vụ để hoang. Sự lãng phí tài nguyên rất lớn, trong khi đó người dân không có việc làm, để có nguồn thu nhiều người đi làm thuê, đào vàng, hoặc vào rừng khai thác lâm sản trái phép… gây ra rất nhiều hệ lụy xã hội.

Vụ đông xuân 2016 - 2017 huyện quyết tâm cấy 1.600ha lúa, 500ha cải dầu, 100ha gừng, 20ha lúa mì, 15ha khoai tây. Cây cải dầu được Cty CP Thịnh Đạt trồng thử nghiệm vụ đông 2015 - 2016 trên diện tích 3ha tại xã Chế Cu Nha. Từ khi gieo hạt đến khi thu hoạch chỉ hơn 3 tháng, thu cải xong làm vụ mùa vừa kịp.

Cây cải dầu nhập giống từ Trung Quốc, không khác gì giống cải địa phương là mấy, phát triển tốt trong điều kiện giá lạnh, chỉ khác cải địa phương hạt to có nhiều dầu, ép lấy dầu ăn rất tốt. Tỉnh Lào Cai trồng cải dầu từ lâu ở các huyện vùng cao Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà… đã mang lại nguồn thu không nhỏ cho người dân.

16-39-02_h3
Cty CP Thịnh Đạt ký HĐ với lãnh đạo các xã
 

Trong lễ phát động SX vụ đông xuân 2016 - 2017, GĐ Cty CP Thịnh Đạt đã ký cam kết đầu tư hạt giống, ứng trước phân bón, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm với lãnh đạo 12 xã. Cty ký quỹ bảo lãnh với Ngân hàng NN-PTNT huyện Mù Cang Chải gần 4 tỷ đồng, tương đương 30% tổng giá trị sản phẩm thu hoạch. Nếu Cty không thu mua hết số hạt cải người dân SX ra, ngân hàng sẽ trả thay.

Sau khi trồng thử nghiệm, vụ đông xuân 2016 - 2017, Cty Thịnh Đạt quyết định mở rộng diện tích cải dầu lên 500ha ở 12/14 xã.

Việc gieo trồng cây cải dầu không quá khó khăn đòi hỏi kỹ thuật cao như nhiều loại cây trồng khác. Sau khi làm đất xong người ta có thể gieo hạt được ngay.

Luống rộng chừng 1 - 1,2m, cuốc hố sâu 5cm, khoảng cách 15 x 15cm, bón lót phân chuồng và phân chuyên dụng.

Tính ra mỗi ha bón 12kg phân chuyên dụng dành riêng cho cải dầu, 200 - 250kg NPK, 200kg đạm, 100kg kali, giống 7kg.

Năng suất trung bình 20 tạ/ha, nếu hộ nào chịu khó chăm sóc đạt 22 - 25 tạ/ha. Cty Thịnh Đạt ứng trước toàn bộ hạt giống, phân bón và cam kết thu mua toàn bộ số hạt cải bà con làm ra với giá 15.000 đ/kg.

Như vậy, mỗi ha cho thu nhập bình quân 30 triệu đồng, trừ chi phí phân bón thì người nông dân cũng bỏ túi trên 20 triệu đồng. Đây là điều bao nhiêu năm nay người nông dân Mù Cang Chải dẫu nằm mơ cũng không thấy.

Trồng cải dầu mang lại lợi ích kép cho người dân và cộng đồng các dân tộc nơi đây. Mùa hoa cải nở vào cuối tháng 2 đầu tháng 3, tức là sau Tết âm lịch, một màu vàng rực rỡ của hoa cải sẽ thu hút hàng ngàn khách du lịch lên Mù Cang Chải ngắm mùa hoa cải khoác lên núi rừng chiếc áo màu hoàng tộc, tạo thêm một mùa du lịch trên miền núi cao.

16-39-02_h4
Ông Vũ Tiến Đức - chủ tịch huyện Mù Cang Chải (trái) cùng ông Đào Xuân Thịnh - GĐ Cty CP Thịnh Đạt mở đường cày đầu tiên trồng cải dầu
 

GĐ Cty CP Thịnh Đạt, ông Đào Xuân Thịnh cho hay: Hạt cải dầu thu được từ vụ đông 2015 - 2016 có chất lượng cao, dầu tốt. Chính vì thế, năm nay chúng tôi mở rộng lên 500ha và đặt nhà máy ép dầu tại Mù Cang Chải, trong tương lai sẽ phát triển vài ngàn ha không chỉ đối với Mù Cang Chải mà còn đối với các địa phương chỉ cấy được một vụ. Sản phẩm của chúng tôi dự định sẽ tiêu thụ toàn bộ trong nước hoặc xuất khẩu. Một số siêu thị sau khi biết Cty SX dầu cải đã ngỏ lời đặt hàng…

 

Xem thêm
Mang Yang là nơi rất tốt để phát triển đàn bò sữa

Khí hậu mát mẻ quanh năm, không khí trong lành, nguồn nước sạch…, là những điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho phát triển bò sữa ở Mang Yang, Gia Lai.

Huấn luyện kỹ năng phòng, chống bệnh dại

CẦN THƠ Ngày 16/4, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ phối hợp với Sở Y tế, Trường Nông nghiệp (Đại học Cần Thơ) tập huấn phòng, chống bệnh dại trên động vật.

Bình Định lên phương án né hạn cho vụ hè thu

Bình Định đang lên phương án chủ động ứng phó với tình hình hạn hán, tập trung vận động người dân tiết kiệm nước để đảm bảo thắng lợi vụ hè thu 2024.

Tưới tiết kiệm: Khó khăn trước mắt, lợi ích dài lâu

Đầu tư cho hệ thống tưới tiết kiệm có thể tốn kém trước mắt cho nhà nông, song sẽ mang lại nhiều lợi ích dài lâu.