| Hotline: 0983.970.780

MU được xác nhận trong sạch ở vụ 'bom tấn' Paul Pogba

Thứ Tư 21/06/2017 , 19:41 (GMT+7)

Ngày hôm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã xác nhận rằng MU không hề có dấu hiệu vi phạm trong thương vụ chiêu mộ Paul Pogba vào mùa Hè năm ngoái.

Cách đây không lâu, FIFA đã gửi thư yêu cầu MU giải trình về tài chính ở thương vụ “bom tấn” Paul Pogba. Đáng chú ý, hợp đồng của Pogba có nhiều điểm đáng ngờ như việc MU phải trả 4,5 triệu bảng nếu Pogba ký hợp đồng mới (ngoài ra, MU cũng trả thêm 4,5 triệu bảng dựa theo thành tích của cầu thủ này).

MU được xác định trong sạch ở vụ mua Pogba

Sở dĩ FIFA quyết định “sờ gáy” MU bởi trong cuốn sách mới xuất bản có tên: “Những thương vụ mua bán bẩn thỉu”, Football Leaks đã đề cập tới chi tiết gây sốc. Theo đó, MU đã phải trả phí hoa hồng lên tới 41 triệu bảng cho người đại diện của Paul Pogba, Mino Raiola.

Dù vậy, trong quá trình điều tra, các nhân viên của FIFA không tìm thấy bằng chứng phạm tội của MU. Ngày hôm qua, họ đã chính thức xác nhận về sự trong sạch của Quỷ đỏ trong thương vụ “bom tấn” này.

Trong khi đó, FIFA đang chuyển tầm ngắm sang Juventus. Người phát ngôn của FIFA tuyên bố: “FIFA xác nhận đang thực hiện cuộc điều tra hướng tới Juventus. Hiện tại, chúng tôi không thể bình luận thêm. Trong khi đó, MU trong sạch và không phải chịu án phạt nào trong vụ này”.

FIFA nghi ngờ rằng Juventus đã vi phạm quy tắc về quyền sở hữu thứ ba. Cụ thể, trong vụ này, Mino Raiola không được đại diện với tư cách của Juventus để đàm phán với MU. Thế nhưng, ông đã kiêm nhiệm luôn cả công việc này. Với việc trở thành người đại diện của cả ba bên, Mino Raiola kiếm được rất nhiều tiền từ vụ Paul Pogba.

 

(Dân trí)

Xem thêm
Hoa hậu Lương Thùy Linh trở thành Đại sứ văn hóa đọc

Hoa hậu Lương Thùy Linh xuất hiện tại sự kiện lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 với vai trò Đại sứ văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Giành vé đi tiếp?

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Malaysia trong khuôn khổ VCK U23 châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 20/4/2024 trên sân vận động quốc tế Khalifa. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm