| Hotline: 0983.970.780

MU lún sâu vào khủng hoảng

Thứ Ba 21/01/2014 , 09:57 (GMT+7)

“Quỷ đỏ” đã cầm chắc phải trải qua một mùa giải bỏ đi sau ngày chia tay Sir Alex Ferguson.

Thất bại bẽ mặt 1-3 trong chuyến hành quân đến sân Stamford Bridge đang khiến chuỗi thất vọng của Manchester United như kéo dài đến bất tận. “Quỷ đỏ” đã cầm chắc phải trải qua một mùa giải bỏ đi sau ngày chia tay Sir Alex Ferguson.

Thất bại của MU là kết quả nằm trong dự báo của giới chuyên môn khi tương quan lực lượng trước trận đấu hôm qua nghiêng hẳn về phía Chelsea. Đội bóng của “Người đặc biệt” Jose Mourinho đang đạt phong độ cao và đang cạnh tranh quyết liệt ở tốp đầu Giải Ngoại hạng. MU trong khi đó thiếu vắng một loạt vị trí chủ chốt, mà đáng kể nhất là 2 chân sút trên hàng công, Wayne Rooney và Robin van Persie. Sự trở lại của trung vệ Nemanja Vidic không đủ để HLV David Moyes có thể xoay xở lấp đầy các khoảng trống. Tuy nhiên, kết quả thua đậm tới 1-3 trước đối thủ của MU vẫn không khỏi khiến các CĐV phải sốc.

Thực tế diễn biến trận đấu hôm qua, MU chỉ khởi đầu tốt trong khoảng 15 phút đầu tiên và sau đó dần để lộ các khoảng trống chết người, tạo điều kiện cho các chân sút của Chelsea khai thác. Ba bàn thắng của Samuel Eto’o là hệ quả tất yếu trong thế trận vượt trội của đội chủ sân Stamford Bridge. Tất cả những gì MU làm được là bàn danh dự của tiền đạo Chicharito ở phút 78, khi Chelsea đã no nê với 3 bàn cách biệt. Chiếc thẻ đỏ ở phút cuối cùng trận đấu của trung vệ Vidic càng khoét sâu thêm thất bại của MU trước Chelsea.

Trên khán đài sân Stamford Bridge hôm qua, người ta thấy Sir Alex Ferguson và tiền vệ David Beckham ngồi dự khán. Cả hai không giấu được sự thất vọng trước màn trình diễn của đội bóng cũ. Sir Alex có lẽ đã không thể hình dung được, đội bóng cũ của mình lại sa sút nhanh đến thế chỉ sau vài tháng trời. MU hiện đã rơi xuống giữa bảng xếp hạng, kém đội xếp thứ tư Liverpool tới 6 điểm. Cơ hội bảo vệ chức vô địch Giải Ngoại hạng đối với MU đã gần như không còn.

“Đấy là các anh nghĩ vậy chứ tôi thì không! Chúng tôi sẽ kiên trì với những mục tiêu đúng đắn đã vạch ra. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng MU biết cách để vượt qua. Chúng tôi có truyền thống và có niềm tin”, HLV David Moyes đáp trả các phóng viên sau trận đấu về một cơn khủng hoảng ở MU.

Lần đầu tiên sau hàng chục năm, sự kiên nhẫn của các ông chủ “Quỷ đỏ” đã gặp thử thách thực sự. Cựu HLV trưởng CLB Everton chuyển đến MU theo một bản hợp đồng có thời hạn 6 năm. Con số trên đủ dài để tin rằng các ông chủ của MU đã hướng tới một định hướng lâu dài khi đưa David Moyes về thay thế Sir Alex Ferguson.

Sir Alex cũng từng mất tới 5 năm để đưa MU chạm tới những danh hiệu đầu tiên. Tuy nhiên, những áp lực về thành tích trong ngắn hạn của bóng đá hiện đại có thể khiến bất kỳ đội bóng nào cũng không thể khoanh tay. Sự thất vọng đối với David Moyes là vô cùng lớn, đối với cả những CĐV của MU ở những nơi xa xôi bên ngoài biên giới Anh quốc.

Ông David Moyes có thể tự tin vào khả năng trỗi dậy của MU để phủ nhận một cơn khủng hoảng, dù chỉ ở quy mô mi-ni trong đội bóng. Nhưng nhìn vào thực lực và nội tình của “Quỷ đỏ” thời điểm hiện tại, những người lạc quan nhất cũng khó có thể trông chờ vào một tín hiệu tích cực, ít nhất là ở mùa giải năm nay. Cả phiên chợ mùa đông vừa qua, sân Old Trafford đã không đón thêm được một cầu thủ nào có giá trị. 

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm