| Hotline: 0983.970.780

M.U sắp bán Rooney để trả nợ?

Thứ Ba 12/01/2010 , 18:06 (GMT+7)

Hiện đang rộ lên tin đồn về việc Manchester United sẽ phải bán Wayne Rooney để giải quyết đống nợ của mình.

Hiện đang rộ lên tin đồn về việc Manchester United sẽ phải bán Wayne Rooney để giải quyết đống nợ của mình.

Manchester United là một trong những câu lạc bộ giàu có nhất thế giới, nhưng ai cũng biết họ đang phải trang trải số nợ lớn của chủ tịch người Mỹ, Malcom Glazer. Chính vì thế, người ta không được thấy huấn luyện viên Alex Ferguson có nhiều tiền để đầu tư vào chuyển nhượng, dù mới bán được Cristiano Ronaldo với giá 80 triệu bảng.

Mặc dù số lợi nhuận hàng năm của Manchester United vẫn rất ấn tượng vào khoảng 48,2 triệu bảng, nhưng như vậy vẫn là quá nhỏ bé so với món nợ lên đến 711,5 triệu bảng mà đội bóng này đang phải gánh. Số tiền bán Ronaldo cho Real Madrid đã được dùng để trang trải phần nào số nợ kia. Nhưng nhiều khả năng đội chủ sân Old Trafford sẽ vẫn phải bán những cầu thủ hàng đầu để có thêm tiền trả nợ.

Trong số những cầu thủ đang chơi bóng cho Manchester United, chỉ có Wayne Rooney có thể mang đến một số tiền "khủng" nếu được bán đi. Hiện nay đã có hai đội bóng sẵn sàng trả tới 70 triệu bảng để có sự phục vụ của tiền đạo người Anh, đó là Barcelona và Real Madrid. Hiện đang có tin đồn về việc ban lãnh đạo Manchester United đã có những sức ép xuống huấn luyện viên Alex Ferguson để bán Rooney sau khi mùa giải năm nay kết thúc.

Tuy nhiên, chắc chắn đây là một việc không hề dễ chấp nhận đối với Sir Alex. Rooney là một trong những cái tên mà ông yêu quý nhất và cũng là người mà ông đang đặt rất nhiều sự tin tưởng đặc biệt sau khi Ronaldo ra đi. Tất nhiên, sự xuất hiện của Rooney trên hàng công cũng là một động lực rất lớn cho các cầu thủ khác. Liệu Rooney có phải ra đi?

(Theo TT&VH)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm