| Hotline: 0983.970.780

Mưa gió đang mạnh lên, nhiều nơi ở TP.Đồng Hới cắt điện

Thứ Sáu 15/09/2017 , 08:40 (GMT+7)

Suốt đêm qua Quảng Bình mưa tầm tã, xen giữa mưa là những đợt gió nổi lên khi bão số 10 đến gần vào rạng sáng nay. 

Mưa gió đang mạnh lên ở Đồng Hới, Quảng Bình.

Từng đợt gió mạnh xoáy qua đè nghiến những hàng cây lớn hai bên đường. Cành cây gãy răng rắc, bị gió bão cuốn thốc, lăn như đèn cù trên mặt đường nhựa. Mái tôn lợp trên tầng 5 của Đại học QB không chịu nổi sức gió bị xé đứt toạc. Mái tôn bị gió xé đạp sầm sập xuống xà ghồ sắt phát ra tiếng ầm ầm như bom nổ. Gios đã mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, có những đợt gió xoáy mạnh lên, nghe tiếng rít đến rợn người.

Lúc 7h sáng, trời mưa xiết nặng hạt. Ô tô di chuyển trên đường phố phải bật đèn mới nhìn thấy đường. Vẫn có những người táo tợn chạy xe máy trên phố, gió bão thổi làm xe và người như bị cuốn đi.

Một số khu vực dân cư trên địa bàn thành phố Đồng Hới đã mất điện. Ông Thái Hồng Quân- giám đốc Công ty Điện lực QB cho biết:’’Hiện hơn 500 lao động và toàn bộ phưng tiện kỹ thuật của đơn vị đang ứng trực để vận hành kỹ thuật đường lưới điện. Hiện nay 1/3 địa bàn dân cư trong thành phố Đồng Hới đã được cắt điện để am bảo an toàn tính mạng cho nhân dân. Khoảng đến 9h, chúng tôi sẽ cắt điện toàn thành phố và một số khu vực xung yếu ở nông thôn trước khi bão tới để đảm bảo an toàn.”

Mưa ngày càng lớn, bụi mưa mù mịt, hạn chế các tầm nhìn. Mực nước trên các con sống Gianh, Nhật Lệ, Kiến Giang đang lên nhanh. Tại các điểm xung yếu trên đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A đã có lực lượng công an ứng trực để xử lý tình huống khẩn cấp xảy ra.

Trao đổi với NNVN, Thiếu tướng Từ Hồng Sơn- giám đốc Công an tỉnh QB cho biết:’’Toàn bộ lực lượng công an tỉnh đang trong tình huống sẵn sàng làm nhiệm vụ. Lực lượng công an đã có mặt trực tại các điểm có nguy cơ về ngập lụt, sạt lở, bị cô lập để hướng dẫn, giúp đỡ người dân phòng tránh mưa bão an toàn. Chúng tôi vẫn tiếp tục tuyên truyền, thuyết phục, hỗ trợ người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Lực lượng công an huy động trên 100 phương tiện ô tô, ca nô, xuồng...Hàng trăm cơ số thuốc y tế, lều bạt, lương thực để sẵn sàng hỗ trợ người dân trong trường hợp cần thiết.”

Bão đang lớn dần lên, nhiều mái tôn lợp bị gió bão cuốn hất lên, rơi xuống nghe loảng xoảng. Nhiều cây cối lớn đã bị bão xô nghiêng, bật gốc trên một số tuyến đường ở thành phố Đồng Hới.

Ông Nguyễn Hữu Hoài- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trực chỉ đạo Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai – TKCN cho biết:’’Vẫn đang nắm chắc tình hình bão số 10 và mưa lớn tại các địa phương trong tỉnh. Tỉnh cũng đã chỉ đạo ngành Nông nghiệp kiểm soát chặt chẽ tình hình hồ đập nhất là các hồ chứa có dung tích lớn như Phú Vinh, Thác Chuối, Rào Đá, An Mã để kiểm soát tốt việc xả lũ. Việc di dời người dân vẫn đang được gấp rút triển khai tích cực. Sáng nay, toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh được nghỉ học để đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho con em.’’

Khoảng 8h, mưa lớn vẫn không ngớt, gió bão vẫn rít liên hồi.

Một số hình ảnh phóng viên báo NNVN ghi vào rạng sáng ngày 15/09 tại Quảng Bình:

08-16-29_2

 

08-16-29_3

 

08-16-29_4

 

08-16-29_5

 

08-16-29_6

 

08-16-29_7

 

08-16-29_8

 

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Trận dông lốc kinh hoàng khiến hàng trăm hộ dân 'màn trời chiếu đất'

Bắc Kạn Rạng sáng ngày 18/4, dông lốc trên diện rộng làm hơn 580 ngôi nhà tại tỉnh Bắc Kạn hư hỏng, người dân và chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm