| Hotline: 0983.970.780

Mùa ngô vui

Thứ Hai 25/04/2011 , 10:42 (GMT+7)

Huyện Krông Nô (Đăk Nông) cũng đang vào vụ thu hoạch ngô. Trên khắp cánh đồng, mọi người ai cũng rạng ngời niềm vui vụ ngô được mùa được giá.

Dạo quanh một vòng trên cánh đồng ngô bạt ngàn, tôi gặp anh Võ Minh Đức ở thôn Xuyên Hải, xã Đức Xuyên - người đã có hàng chục năm gắn bó với cây ngô, anh Đức phấn khởi cho biết: “Vụ này gia đình tôi trồng được 5 ha, đến nay đã thu hoạch được gần 40 tấn, ước tính từ nay đến cuối vụ sẽ thu hoạch được hơn 10 tấn nữa. Với giá hiện tại là 6.600 đồng/kg, ngoài các chi phí đầu tư, gia đình sẽ thu về hơn 100 triệu đồng”.

Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Quân ở thôn Xuyên Hà, xã Đức Xuyên trồng hơn 2 ha ngô, đến nay đã thu được gần 20 tấn hạt. Ông vui vẻ nói: “Vụ ngô đông xuân này thật là trúng, năng suất bình quân đạt 11 tấn/ha, có nhiều hộ đạt trên 12 tấn/ha”. Ông Nguyễn Sáu, Chủ tịch UBND xã Đức Xuyên cho biết: “Vụ này toàn xã gieo trồng được hơn 850 ha ngô với các loại giống như: C919, CP888. Đến nay, bà con đã thu hoạch trên 80% diện tích. Do ngô được mùa, được giá, thời tiết lại đang nắng ráo nên xã hướng dẫn người dân tích cực thu hoạch để khẩn trương làm đất gieo trồng ngô vụ thứ 2”.

Krông Nô là địa phương có diện tích ngô lớn nhất tỉnh. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Phó phòng NN-PTNT huyện cho biết vụ đông xuân năm nay, toàn huyện gieo trồng được gần 2.000 ha ngô. Bình quân, năng suất ngô đạt 10 đến 12 tấn/ha, cao hơn 2 tấn so với vụ đông xuân năm ngoái.

Xem thêm
Trại cầy vòi mốc lớn nhất miền Bắc thu hàng chục tỷ mỗi năm

Gần 20 năm gắn bó với cầy vòi mốc, anh Phạm Văn Hùng ở huyện Lục Nam, Bắc Giang đang thu được hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhờ tâm huyết với loài vật này.

Hơn 200 đơn vị tham gia Triển lãm công nghệ, dịch vụ cho thú cưng

TP.HCM Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng tại Việt Nam - Petfair Vietnam và Livestock Vietnam 2024 được tổ chức tại SECC, quận 7, TP.HCM.

Hưng Yên làm sống lại các lớp học IPM

Thời gian qua, trong khi ở một số tỉnh việc quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) bị lơ là thì Hưng Yên đã tìm cách vực dậy.

Tháo gỡ 2 điểm nghẽn chính

Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững, đó là chia sẻ của TS Cao Anh Đương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Mía đường (SRI).

Bình luận mới nhất