| Hotline: 0983.970.780

Mưa rào trong buổi khai mạc Đại lễ!

Thứ Năm 30/09/2010 , 08:51 (GMT+7)

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương phát đi sáng 30/9 cho biết, sáng ngày 1/10, tức là buổi sáng diễn ra lễ khai mạc Đại lễ, khu vực Trung tâm Thành phố Hà Nội sẽ có mưa.

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương phát đi sáng 30/9 cho biết, sáng ngày 1/10, tức là buổi sáng diễn ra lễ khai mạc Đại lễ, khu vực Trung tâm Thành phố Hà Nội sẽ có mưa.

Theo đó, buổi sáng ngày 1/10, tại khu vực trung tâm Hà Nội có lúc có mưa rào. Đến trưa và chiều, trời sẽ tạnh và có nắng, nhiệt độ cao nhất là 32 độ C. Đêm 1/10, thời tiết tiếp tục thuận lợi cho du khách khám phá thành phố, với nền nhiệt độ thấp nhất là 24 độ C.

Sang đến ngày 2/10, thời tiết lại chuyển mưa, có lúc có mưa rào. Nhiệt độ cao nhất vẫn giữ ở 32 độ C. Đêm 2/10 không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 25 độ C.

Từ nay đến hết Đại lễ, Trung tâm Dự báo thời tiết sẽ đưa ra các cảnh báo cực ngắn trong điều kiện thời tiết xấu như mưa dông lớn... tại khu vực Trung tâm thành phố Hà Nội. VnMedia sẽ liên tục cập nhật để thông tin tới bạn đọc.

Dự báo thời tiết cả nước ngày và đêm 30/9:

Phía Tây Bắc bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 -3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32độ C.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất