| Hotline: 0983.970.780

Mưa trên 100 mm, Hà Nội có thể ngập úng 23 điểm

Thứ Ba 12/04/2011 , 14:16 (GMT+7)

Do các mương, cống thoát nước của thủ đô không đảm bảo khả năng tiêu thoát nên mưa lớn hơn 100 mm sẽ gây ra 23 điểm úng ngập.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, do tiết diện nhỏ, bùn bồi lắng nhiều nên các mương, cống thoát nước của thủ đô không đảm bảo khả năng tiêu thoát, mưa lớn hơn 100 mm sẽ gây ra 23 điểm úng ngập trong thành phố.

Các "điểm đen" úng ngập có thể xuất hiện tại ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt - Phan Bội Châu, ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du, hay trên các phố Quán Thánh, Khâm Thiên, Nguyễn Khuyến, Ngọc Khánh, Đội Cấn...

Tháng 7/2010, trận mưa kéo dài 3 tiếng đã khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội như Nguyễn Khuyến, Thái Hà, Thái Thịnh... ngập sâu nửa mét

Để giải quyết tình trạng ngập úng trong mùa mưa năm nay, Hà Nội đang cố gắng nâng cao hiệu quả của các công trình thoát nước nhằm đảm bảo tiêu thoát được trận mưa có cường độ 310mm trong 2 ngày ở khu vực nội thành.

Bên cạnh 56 hồ điều hòa có vai trò giải quyết úng ngập cục bộ trên địa bàn thành phố, hiện Hà Nội còn có hệ thống trạm bơm thoát nước sẵn sàng hoạt động suốt ngày đêm. Trong đó, trạm bơm đầu mối Yên Sở có công suất lớn nhất, 90m3/s.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.