| Hotline: 0983.970.780

Muỗi lạ xuất hiện dày đặc trên địa bàn Kiên Giang

Thứ Tư 28/07/2010 , 08:56 (GMT+7)

Trong vòng một tuần gần đây, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện muỗi lạ khá dày đặc.

Trong vòng một tuần gần đây, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang xuất hiện muỗi lạ khá dày đặc, kể cả khu vực thị xã, thị trấn và tại thành phố Rạch Giá.

Muỗi có màu đen, thân hình nhỏ hơn các loài muỗi thông thường và hầu như chỉ hoạt động vào ban ngày, kể cả những nơi công cộng, quán xá tập trung đông người.

Vị trí cơ thể người bị muỗi đốt nổi chấm đỏ to kèm theo ngứa ngáy kéo dài rất khó chịu.

Theo ghi nhận của nhiều người, đây là loài muỗi không giống với loài muỗi thường thấy ở đầu mùa mưa hàng năm.

Hiện Trung tâm Y tế Dự phòng của tỉnh Kiên Giang chưa có câu trả lời chính xác muỗi trên thuộc loài muỗi nào, nguyên nhân xuất hiện và biện pháp phòng chống lại chúng.

Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, bệnh sốt xuất huyết không gia tăng trong tuần qua, tổng số trẻ em bị mắc dao động ở mức từ 600 đến 800 ca, thấp hơn nhiều so với thời điểm này năm trước.

Việc xuất hiện bất ngờ loài muỗi lạ khá nhiều là một dấu hiệu cho thấy môi trường có những bất ổn. Liệu loài muỗi lạ này còn có truyền bệnh sang người hay không là điều mà nhiều người dân địa phương đang lo lắng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.