| Hotline: 0983.970.780

Muốn chỉ trích Mourinho về chiến thuật, hãy là Einsteins trước đã

Thứ Hai 26/09/2016 , 06:45 (GMT+7)

Trong buổi họp báo trước trận đấu với Leicester City ở vòng sáu, Mourinho mỉa mai những người chỉ trích ông là Einsteins của bóng đá và rằng, họ cố xóa bỏ 16 năm sự nghiệp của tôi cũng như lịch sử không thể tin được của Man Utd.

Ngày Mourinho lần đầu tiên đến nước Anh, ông tự nhận mình là Người đặc biệt. Lý do ông trở nên đặc biệt là bởi nhà cầm quân người Bồ không được sùng bái chỉ sau Chúa tại quê nhà, sau khi giành chức vô địch Champions League cùng Porto. Mourinho muốn có những trải nghiệm và bước tiến mới trong sự nghiệp nên chấp nhận rủi ro để đến Chelsea.

Một người dám gạt bỏ tất cả đi như thế, hiển nhiên là vô cùng đặc biệt. Nhưng thông điệp mà vị thuyền trưởng hiện tại của Man Utd truyền đi không chỉ có vậy. Mourinho muốn thế giới hiểu rằng, bản thân ông vô cùng khó đoán. Khi người ta nghĩ ông sẽ ở lại, tiếp tục xây dựng cơ đồ thì Mourinho bất ngờ ra đi. Khi người ta nghĩ ông đang lúng túng, khó khăn trăm bề thì thực tế, Mourinho lại ngấm ngầm lo liệu cho những toan tính sâu xa.

Mười ngày khó khăn, tính từ thời điểm thua Man City đến thất bại ê chề trước Watford, là một giai đoạn như thế. Mourinho bị chỉ trích tơi bời về lựa chọn nhân sự. Những cái tên bị đem ra “mổ xẻ” gồm Mkhitaryan, Pogba, và đặc biệt là Rooney, Fellaini. Họ hoặc không đáp ứng đủ yêu cầu chuyên môn, hoặc bị sắp xếp sai vị trí khiến lối chơi của Quỷ đỏ kém thanh thoát.

Mourinho có biết những vấn đề này? 99% là có. Ông đã sống trong môi trường Ngoại hạng Anh sáu năm, biết rõ từng ưu nhược điểm của cả 20 đội tham dự. Ông cũng là người đi đầu xu hướng sử dụng triệt để những phân tích dữ liệu từ máy tính, mà bằng chứng là lúc nào cũng kè kè chiếc iPad cá nhân trong mọi buổi tập. Điều mà cánh phóng viên, người hâm mộ nhận ra, chắc chắn Mourinho cũng nhận ra.

Vấn đề nằm ở chỗ, ông thầy người Bồ không thể thay đổi tất cả một cách phũ phàng. Chẳng hạn như vị trí của Rooney. Chân sút sắp bước sang tuổi 31 là huyền thoại của cả Man Utd lẫn ĐT Anh. Không thể đến và nói với anh ta rằng “Này Wayne, cậu đã quá chậm chạp để đá chính rồi” nếu như Mourinho không muốn một ngày nào đó, cả đội trưởng lẫn đội phó Man Utd (Rooney và Carrick) đến gõ cửa phòng làm việc và chất vấn như thời Van Gaal. Người đặc biệt cần phương pháp mềm dẻo hơn, đó là cứ để Rooney đá chính rồi dùng chính kết quả trận đấu “chuyển lời” ông muốn nói.

Trận thắng 4-1 trước Leicester City là một dạng thông điệp như vậy. Một Man Utd không Rooney, không Fellaini chơi đẹp mắt và ghi bàn sòn sòn, hơn hẳn lúc có bộ đôi này trên sân. Từ ghế dự bị, Rooney mỉm cười chấp nhận điều đó. Anh biết bản thân không còn là trụ cột không thể thay thế được nữa và giờ là lúc thích hợp để anh làm quen dần với ghế dự bị.

Từng chút một, Mourinho xoay sở để có được đội hình ưng ý mà không mất lòng bất cứ ngôi sao nào. Thua ba trận nhưng đổi lại, sự tin tưởng dành cho ông lại gia tăng một cách khủng khiếp.

Đừng dạy Mourinho về chiến thuật bởi ông vốn là một bậc thầy. Muốn làm điều ấy, như chính Người đặc biệt thổ lộ, hãy là một Einsteins trước đã.

Xem thêm
Giáo sư Tô Ngọc Thanh trọn đời tâm huyết văn hóa dân gian

Giáo sư Tô Ngọc Thanh, một nhân vật tâm huyết với sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hóa dân gian, vừa qua đời ở tuổi 90 vào sáng 24/4 tại Hà Nội.

Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.