Thế nhưng, hiện nay, bãi biển gần khu du lịch Hòn Chồng, đối diện đường Đặng Tất (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) đã bị ô nhiễm do nguồn nước thải đen ngòm, dơ bẩn, rác, ruồi muỗi bám đậu, bốc mùi hôi thối từ ống cống chảy ra biển tạo con mương lớn có độ sâu khoảng 1m kéo dài, chia cắt bãi biển ( xem ảnh ), gây khó khăn cho người dân và du khách qua lại nhất là trẻ em bất cẩn dễ sụp “bẫy” nơi con mương này.
Nhiều khách du lịch không dám xuống tắm vì nước biển bị ô nhiễm.
Nhiều người qua lại phải lắc đầu, nín thở khi bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ con mương. Khi tắm biển thì bị ngứa ngáy, khó chịu, có người không dám tắm khi nước biển đen ngòm, hôi hám.
Tình trạng trên làm ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người khi đến đây nghỉ mát, vui chơi, tắm biển và mất mỹ quan bãi biển.