| Hotline: 0983.970.780

Mỹ bàn phương án đối phó Triều Tiên

Thứ Năm 12/10/2017 , 08:51 (GMT+7)

Ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc họp với các quan chức quốc phòng hàng đầu gồm Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Joe Dunford nhằm thảo luận các phương án nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ CHDCND Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis

Theo Reuters, động thái này diễn ra sau những căng thẳng ngày một tăng do một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo cũng như thử hạt nhân của Bình Nhưỡng trong những tuần gần đây.

Trong một diễn biến liên quan, theo Yonhap, tối 10/10, máy bay ném bom chiến lược của liên quân Mỹ - Hàn Quốc và Nhật Bản đã áp sát bán đảo Triều Tiên và diễn tập phóng tên lửa trong vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc. Theo đó, một phi đội gồm 6 máy bay, trong đó có 2 oanh tạc cơ chiến lược B-1B Mỹ, 4 chiến đấu cơ F-15K của Hàn Quốc và Nhật Bản đã tham gia diễn tập. Đây được coi là lời cảnh báo đối với Triều Tiên nếu nước này dám điều các chiến đấu cơ MiG-29 đánh chặn máy bay ném bom Mỹ.

Cũng theo nguồn tin quân sự Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đến biên giới liên Triều vào đầu tháng 11 khi ông Trump có chuyến thăm Hàn Quốc.

(Theo Yonhapnews)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.