| Hotline: 0983.970.780

Mỹ cảnh báo nguy cơ sụp đổ kinh tế Afghanistan

Thứ Sáu 10/06/2011 , 09:28 (GMT+7)

Quốc hội Mỹ ngày 8/6 đã công bố báo cáo chỉ trích những nỗ lực kéo dài suốt một thập kỷ qua của nước này tại Afghanistan, đồng thời cảnh báo nguy cơ nền kinh tế Kabul có thể sụp đổ.

Quốc hội Mỹ ngày 8/6 đã công bố báo cáo chỉ trích những nỗ lực kéo dài suốt một thập kỷ qua của nước này tại Afghanistan, đồng thời cảnh báo nguy cơ nền kinh tế Kabul có thể sụp đổ.

Báo cáo của Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ cho rằng cuộc chiến chống khủng bố và nỗ lực tái thiết Afghanistan thu được quá ít kết quả so với số tiền gần 19 tỷ USD mà Mỹ đã đổ vào chiến trường này. Nghị sỹ Mỹ cảnh báo những nỗ lực tái thiết Afghanistan có thể sẽ thất bại khi quân đội Mỹ và NATO rút khỏi nước này, dự kiến vào năm 2014.

Báo cáo cũng nêu rõ các nhà quốc tế tài trợ cho Afghanistan phải xem xét lại toàn bộ kế hoạch trợ giúp nhằm ngăn chặn nguy cơ sụp đổ của nền kinh tế Afghanistan một khi lực lượng nước ngoài rút khỏi quốc gia Nam Á này.

Theo các thượng nghị sỹ Mỹ, Kabul có thể sẽ rơi vào suy thoái kinh tế nghiêm trọng nếu không có kế hoạch thích hợp ngay từ bây giờ.

Báo cáo trên nhấn mạnh chính quyền của Tổng thống Barack Obama cần điều chỉnh trọng tâm khoản viện trợ 320 triệu/tháng rót cho Kabul. Theo đó, trước khi được giải ngân, các chương trình hỗ trợ tài chính của Washington phải đáp ứng ba tiêu chí, đó là thực sự cần thiết, chắc chắn thành công và có hiệu quả lâu dài.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, tại một hội nghị truyền hình với người đồng cấp Afghanistan Hamid Karzai, Tổng thống Obama đã bày tỏ lấy làm tiếc về những thương vong của dân thường ở Afghanistan trong thời gian gần đây.

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết trong cuộc nói chuyện kéo dài một tiếng, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận một số vấn đề, gồm cả những tác động sau cái chết của thủ lĩnh mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qaeda Osama bin Laden.

Cả hai nhà lãnh đạo đều lưu ý rằng phiến quân Taliban chịu trách nhiệm đối với hầu hết các trường hợp dân thường tử vong. Hai bên cũng nhất trí rằng mỗi một tổn thất về dân sự đều là thảm họa và đi ngược lại sứ mệnh bảo vệ dân thường ở Afghanistan.

Tuần trước, Tổng thống Afghanistan đã đưa ra một cảnh báo nghiêm khắc yêu cầu quân đội Mỹ tránh thực hiện những chiến dịch giết hại dân thường sau vụ 14 người Afghanistan (trong đó phần lớn là trẻ em) bị thiệt mạng trong cuộc không kích của lực lượng Mỹ ngày 28/5 vừa qua ở tỉnh Henman.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm