| Hotline: 0983.970.780

Mỹ chi hơn 200 triệu USD cho căn cứ ở châu Âu để ngăn chặn Nga

Thứ Hai 18/12/2017 , 19:03 (GMT+7)

Washington đã dành 214 triệu USD nâng cấp quốc phòng cho các căn cứ ở Đông và Bắc Âu. 

Máy bay tuần thám, săn ngầm P-8A Poseidon của hải quân Mỹ. Ảnh: Reuters.
 
Số tiền 214 triệu USD được Mỹ chi vào việc xây dựng sân bay, bãi tập luyện, kho bãi và các căn cứ quân sự tại Đông Âu và Bắc Âu để ngăn chặn "sự xâm lược của người Nga", động thái chưa từng có, theo AirForce Times.
 
Mỹ cũng dự tính nâng cấp các căn cứ không quân ở Đông Âu, gần biên giới với Nga, cũng như căn cứ tại Iceland và Na Uy, một phần của Sáng kiến Răn đe châu Âu (EDI) tổng trị giá 4,6 tỷ USD, nhằm "trấn an"  các đồng minh tại khu vực này của NATO.
 
Ngoài Iceland và Na Uy, nguồn tiền sẽ được đầu tư vào 9 căn cứ tại Latvia, Estonia, Slovakia, Hungary, Romania, Luxembourg, để biến những nơi này thành điểm lui tới của các chiến đấu cơ Mỹ. 
 
Báo Nga RT hôm nay đưa tin Mỹ cũng dự định triển khai các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 như F-22 Raptor và F-35 tới những căn cứ ở ven biển Baltics cùng Bắc Âu để theo dấu và nhận diện tàu ngầm Nga. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ tư lệnh châu Âu của Mỹ, ông Juan Martinez, từ chối đưa ra thông tin chi tiết. 
 
EDI được khởi động sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014 và cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine, những sự kiện mà Washington và các đồng minh đổ lỗi cho Moscow. 
 
Chương trình này đề cập đến việc triển khai 3.000-5.000 binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng trang thiết bị cho các nước châu Âu dọc theo biên giới của Nga.
 
Nga bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc của Mỹ và đồng minh. Moscow nhiều lần chỉ trích NATO tăng cường lực lượng gần biên giới Nga, cho đây là hành động khiêu khích, có thể dẫn đến bất ổn toàn cầu. 

Theo RT

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.