| Hotline: 0983.970.780

Mỹ có thể cấp quy chế đồng minh phi NATO cho Ukraine

Thứ Sáu 25/07/2014 , 11:01 (GMT+7)

Kể từ khi cuộc xung đột đòi ly khai và liên bang hóa nổ ra ở miền Đông, Mỹ đã viện trợ 300.000 suất ăn cho quân đội Ukraine./ Chữ Thập đỏ quốc tế: Ukraine rơi vào nội chiến

Phát biểu tại một cuộc hội thảo bàn tròn “Đông + Tây” ở Kiev hôm qua, 24/7, cựu cố vấn an ninh phụ trách tình báo đối ngoại của Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovich, ông Nikolai Malomuzh cho hay nhiều khả năng Mỹ sẽ cấp quy chế đồng minh phi NATO cho Ukraine trong vòng vài ngày tới.

Hãng tin UNIAN cho biết, nếu có quy chế này, Ukraine sẽ được nhận viện trợ nhiều hơn từ Mỹ để trang trải cho các hợp đồng mua bán vũ khí sát thương từ Hoa Kỳ và các nước đồng minh của nước này.

Trước đó, các nguồn tin từ chính quyền Mỹ chi nhắc đến việc tăng cường viện trợ phi sát thương cho quân đội Ukraine, bao gồm thuốc, mũ sắt, hệ thống xử lý nước sạch, máy phát điện, máy bơm.

Kể từ khi cuộc xung đột đòi ly khai và liên bang hóa nổ ra ở miền Đông, Mỹ đã viện trợ 300.000 suất ăn cho quân đội Ukraine.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất