| Hotline: 0983.970.780

Mỹ: Cuộc họp nội các kỳ cục của ông Trump

Thứ Tư 14/06/2017 , 11:10 (GMT+7)

Với phong cách không theo chuẩn mực truyền thống nào, Tổng thống Donald Trump thường xuyên biến các sự kiện ông tham dự thành tâm điểm chú ý của chính giới và công chúng.

Mới đây, người Mỹ vừa được dịp bình luận rôm rả về cuộc họp nội các đầy đủ đầu tiên của ông.
 

Chỉ thua mỗi ông Roosevelt

Chẳng là hôm 12/6, ông Trump đã chủ trì cuộc họp đầu tiên với đầy đủ thành phần trong nội các. Nhà Trắng đã gửi thư mời báo chí và giới truyền thông tham dự rất đông đảo để đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp nội các hôm 12/6

Đây là sự kiện hiếm, bởi từ khi đắc cử quan hệ giữa ông Trump với báo chí chả mấy khi tốt đẹp. Chuyện ông Trump tranh cãi tay đôi với phóng viên ở các sự kiện không phải hiếm. Lần này khác, không có bất kỳ xung đột nào xảy ra giữa ông và các phóng viên. Tuy nhiên cuộc họp nội các của Tổng thống Trump vẫn trở thành tiêu điểm bình luận.

Theo tường thuật của Reuters, mở đầu cuộc họp ông Trump đã phát biểu về một loạt “thành tựu” trong 6 tháng đầu tiên của nhiệm kỳ. Ông sau đó tự khẳng định mình là một trong số những Tổng thống hiệu quả nhất lịch sử nước Mỹ, ngoại trừ cố Tổng thống Franklin D.Roosevelt. “Trừ một vài ngoại lệ (như ông Roosevelt), chưa Tổng thống nào từng thông qua nhiều đạo luật và làm được nhiều như tôi”-ông Trump tuyên bố.

Tuy nhiên theo các phóng viên có mặt tại cuộc họp, phần kỳ lạ và gây ngạc nhiên nhất chưa dừng lại ở đấy. Lần lượt từng người trong nội các của ông Trump phát biểu, với nội dung ca ngợi đức tính, chính sách và cả…sức khoẻ của Tổng thống Mỹ. Người đầu tiên được ông Trump chỉ định là Phó Tổng thống Mike Pence.

“Niềm vinh dự lớn nhất cuộc đời tôi là được phục vụ dưới vai trò Phó Tổng thống cho một Tổng thống luôn giữ lời hứa với người dân Mỹ”-New York Times (NYT) dẫn lại lời ông Mike Pence. “Tự đáy lòng, tôi rất hân hạnh được ở đây. Tôi muốn cảm ơn vì những cam kết của ngài đối với người lao động Mỹ”-Bộ trưởng Lao động Alexander Acosta tiếp tục. Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue, vừa trở về từ bang Missisippi thì cho biết, người dân nơi đấy rất chờ đợi sự xuất hiện của ông Trump.

Các quan chức khác trong nội các của Tổng thống Trump nối tiếp nhau dành nhiều lời ca ngợi ông. Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus cho biết, muốn đại diện nội các nói lời cảm ơn vì đã được ông Trump trao cơ hội được phục vụ. Ông Trump, theo mô tả của NYT, đã ngồi gật gù mỉm cười đón nhận lời khen của cấp dưới.

Cây viết Glenn Thrush của NYT cho biết, chưa từng chứng kiến một cuộc họp nào kỳ cục như trên.
 

Sóng gió bủa vây

Đoạn video đăng cảnh cuộc họp nội các của ông Trump đã dẫn đầu trên Reuters về số lượng người truy cập ngày hôm qua. Theo Reuters, cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang đối diện với nhiều sức ép bởi nhiều vấn đề trong và ngoài nước. Trong số này bao gồm vụ sa thải cựu Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey. Ông Comey cho rằng đã bị sa thải vì tiến hành điều tra nghi án Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016, ông Trump và người hưởng lợi.

Liên quan việc này, Washington Post hôm qua dẫn nguồn thân cận với ông Trump nói, ông đang có ý định sa thải công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người phụ trách điều tra nghi án Nga thông đồng với ban vận động tranh cử của ông Trump. CNN thì hé lộ, ông Trump đã được nhiều người khuyên nên sa thải ông Mueller. Ông cũng đang đối diện vụ kiện vi phạm hiến pháp vì nhận các khoản thanh toán ở nước ngoài. Một số nghị sĩ Mỹ hiện cũng đang đặt vấn đề về kế hoạch ngân sách của ông Trump, với lo lắng Washington bị giảm quyền lực mềm trên thế giới.

Không lâu sau cuộc họp nội các của ông Trump, lãnh đạo phe thiểu số ở Hạ viện, thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer đã đăng tải trên trang Twitter cá nhân đoạn video cảnh ông đang họp cùng các cộng sự. “Michelle! Sáng nay lúc rời phòng tập mái tóc của tôi trông như thế nào?-ông Schumer quay sang hỏi một nữ nhân viên. “Ông có một mái tóc thật tuyệt vời. Không ai có mái tóc đẹp hơn thế”- nữ nhân viên này trả lời. Thêm 2 người nữa đưa ra lời khen ngợi ông Schumer và sau đó tất cả…lăn ra cười trên bàn.

(Theo Reuters, NYT, Washington Post)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm