| Hotline: 0983.970.780

Mỹ đã chuẩn bị sẵn phương án quân sự với Triều Tiên

Thứ Năm 29/06/2017 , 14:29 (GMT+7)

Các phương án quân sự của Mỹ nhằm đối phó với Triều Tiên mới đây đã được cập nhật và sẵn sàng trình lên Tổng thống Donald Trump nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo, Independent dẫn lời hai quan chức quân đội Mỹ cho biết.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ HR McMaster hôm qua 28/6 cũng xác nhận, các phương án này đã được chuẩn bị sẵn.

“Những gì chúng tôi phải làm đó là chuẩn bị sẵn mọi phương án bởi Tổng thống đã nêu rõ rằng ông không chấp nhận một cường quốc hạt nhân ở Triều Tiên cũng như mối đe dọa nhằm vào nước Mỹ, người dân Mỹ”, ông McMaster nói.

Tuy nhiên, phương án tấn công phủ đầu Triều Tiên vẫn bị coi là không khả thi bởi Lầu Năm Góc cho rằng Triều Tiên có thể sẽ đáp trả lại vào Hàn Quốc - một đồng minh lớn của Mỹ ở châu Á.

Trong khi phương án dựa vào Trung Quốc để gây sức ép về ngoại giao với Triều Tiên vẫn tiếp tục, nhưng nếu Bình Nhưỡng tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất nữa, Mỹ có thể quyết định rằng chiến lược này không còn hiệu quả.

Một quan chức quân đội giấu tên của Mỹ khẳng định lại, Mỹ sẽ để ngỏ mọi phương án đối phó Triều Tiên, song hy vọng phương án gây sức ép ngoại giao có tác dụng.

Chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên dường như đang trở thành mối quan tâm lớn của chính quyền Tổng thống Trump.

Một thành viên trong đội ngũ cố vấn an ninh của Tổng thống Trump, Giám đốc CIA Mike Pompeo, cho biết với MSNBC rằng: “Gần như không một ngày nào ở Nhà Trắng mà Tổng thống không hỏi tôi về Triều Tiên và Mỹ nên đối phó như thế nào với mối đe dọa đó. Đây là vấn đề luôn là quan tâm hàng đầu của Tổng thống”.

Bản thân Tổng thống hồi tuần trước nói rằng: “Triều Tiên đang gây ra một loạt vấn đề và đó là những việc mà chúng ta cần phải giải quyết và giải quyết một cách nhanh chóng”.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Mỹ đặc biệt quan ngại về khả năng che giấu các vụ thử nghiệm đến phút chót của Triều Tiên. Điều này khiến Mỹ có rất ít thông tin cảnh báo trước khi Triều Tiên chuẩn bị tiến hành một vụ thử tên lửa hoặc hạt nhân.

Triều Tiên được cho là tiếp tục đạt được các bước tiến trong việc che giấu các vụ thử. Ví dụ, họ có thể di chuyển nhanh các tên lửa khỏi hầm ngầm và phóng chúng, khiến vệ tinh Mỹ có rất ít hoặc không có thời gian theo dõi các hoạt động chuẩn bị. Họ cũng đa dạng khu vực thử nghiệm.

Theo Independent, các vụ thử nghiệm tên lửa hay thiết bị hạt nhân của Triều Tiên đều đang được đánh giá chặt chẽ để xác định năng lực của Bình Nhưỡng tới đâu.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm