| Hotline: 0983.970.780

Mỹ điều tàu chiến tối tân đến châu Á trước cuộc gặp Trump - Kim

Thứ Ba 22/05/2018 , 19:45 (GMT+7)

Việc Mỹ triển khai khu trục hạm USS Milius tới Nhật có thể nhằm phô trương sức mạnh và tăng khả năng phòng thủ tại khu vực Đông Á.

Tàu USS Milius tiến vào quân cảng Yokosuka. Ảnh: Reuters.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Milius của hải quân Mỹ hôm nay cập cảng Yokosuka, Nhật Bản, chỉ ba tuần trước cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là một trong những tàu chiến được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tối tân của Mỹ, Reuters đưa tin.

Việc triển khai USS Milius tới Nhật Bản bị trì hoãn tới một năm, do con tàu trải qua giai đoạn nâng cấp khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo. "Milius sở hữu biến thể uy lực nhất của hệ thống tác chiến Aegis. Nó có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như phòng thủ tên lửa, tác chiến điện tử, chống ngầm và phòng không", hạm trưởng Jennifer Pontius tuyên bố.

Động thái này được cho là giúp Washington duy trì lá chắn phòng thủ tên lửa đạn đạo tại khu vực Đông Á trước những cuộc tấn công tiềm tàng, cũng như cho Bình Nhưỡng thấy sức mạnh quân sự mà nước này có thể đối mặt nếu các biện pháp ngoại giao thất bại.

"Chúng ta đang tìm cách buộc họ từ bỏ vũ khí hạt nhân và kết thúc chiến tranh Triều Tiên. Nếu họ không họp thượng đỉnh, các nỗ lực ngoại giao sẽ chấm dứt. Nếu họ tới họp và tìm cách lừa Trump, xung đột quân sự sẽ là giải pháp duy nhất còn lại. Trong trường hợp nổ ra chiến tranh, Triều Tiên sẽ thua", thượng nghị sĩ Lindsey Graham, thành viên Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, phát biểu hôm 20/5.

Tàu Milius và hai chiến hạm cùng loại được bổ sung cho Hạm đội 7 hải quân Mỹ sau hàng loạt sự cố khiến hai tàu khu trục lớp Arleigh Burke bị hỏng nặng hồi năm ngoái. Hạm đội 7 đang triển khai tổng cộng 13 tàu chiến tại quân cảng Yokosuka, trong đó có siêu tàu sân bay USS Ronald Reagan.

Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un dự kiến gặp nhau tại Singapore ngày 12/6, nhưng Bình Nhưỡng đe dọa hủy gặp nếu bị thúc ép từ bỏ vũ khí hạt nhân. Triều Tiên cũng đưa ra cảnh báo tương tự khi phản đối cuộc tập trận chung Max Thunder do Mỹ - Hàn tổ chức từ ngày 11/5 đến 25/5.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.