| Hotline: 0983.970.780

Mỹ dọa 'xóa sổ chính quyền Triều Tiên' nếu bị tấn công hạt nhân

Thứ Bảy 03/02/2018 , 19:03 (GMT+7)

Washington cảnh báo sẽ hủy diệt Bình Nhưỡng nếu Triều Tiên tấn công Mỹ và các đồng minh bằng vũ khí hạt nhân.  

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-15 có tầm bắn bao trùm lãnh thổ Mỹ. Ảnh: KCNA.

"Chính sách răn đe của chúng tôi khẳng định mọi cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên nhằm vào Mỹ và đồng minh là không thể chấp nhận, sẽ dẫn tới sự kết thúc của chính quyền tại Bình Nhưỡng. Không kịch bản nào cho phép chính quyền của Kim Jong-un triển khai vũ khí hạt nhân mà vẫn tồn tại", Yonhap dẫn báo cáo Đánh giá chung về tình trạng hạt nhân (NPR) do Mỹ công bố hôm nay.

Tuyên bố dựa trên nhận định Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân để bảo đảm sự tồn vong của chính quyền. Báo cáo NPR, dài 74 trang, sẽ quyết định chính sách và ngân quỹ cho chương trình hạt nhân của Mỹ trong vòng 5 - 10 năm tới. NPR, do Bộ Quốc phòng Mỹ soạn thảo, thay thế cho phiên bản được đưa ra từ năm 2010.

"Bình Nhưỡng khẳng định không từ bỏ vũ khí hạt nhân. Triều Tiên có thể chỉ cần thêm vài tháng để sở hữu khả năng tấn công Mỹ bằng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân. Chương trình vũ khí của nước này cho thấy khả năng sử dụng tên lửa hạt nhân phủ đầu, nhằm hỗ trợ các chiến dịch tác chiến thông thường", theo NPR.

Năm 2017, Triều Tiên ba lần phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ, thử hạt nhân lần 6. Hiểm họa với Washington cùng đồng minh ngày càng cận kề và khó đoán, nhất là khi Bình Nhưỡng còn sở hữu kho vũ khí hóa học, sinh học và sức mạnh quân sự không thể coi thường.

NPR cũng nêu bật nguy cơ Triều Tiên bán công nghệ quân sự ra nước ngoài. Chương trình hạt nhân Triều Tiên cũng gây áp lực, buộc những quốc gia khác phát triển vũ khí tương tự để đối phó. Washington khẳng định sẽ duy trì khả năng phòng thủ và tiến công, nhằm đánh chặn tên lửa đạn đạo và hủy diệt tiềm lực tấn công của Bình Nhưỡng.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất