| Hotline: 0983.970.780

Mỹ kêu gọi Trung Quốc và Ấn Độ 'dàn xếp'

Thứ Năm 20/07/2017 , 08:47 (GMT+7)

Washington bày tỏ quan ngại trước tình trạng gia thăng căng thẳng ở khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc.

Biên giới Trung-Ấn đang trở nên căng thẳng

Theo Reuters, căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ ở biên giới hai nước, tập trung ở vùng Sikkim đã kéo dài hơn 1 tháng qua. Trung Quốc mới đây đã triển khai tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ ở biên giới với Ân Độ, động thái được cho là tính hiệu cảnh báo tới New Delhi. Trong khi đó, Ấn Độ hồi đầu tháng cũng tăng cường 2.500 binh sĩ tới khu vực này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Heather Nauert cho biết, Mỹ “quan ngại” về tình hình đang diễn ra giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Bà Heather kêu gọi đôi bên dàn xếp để tái lập hoà bình.

Trong một diễn biến liên quan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng vừa lên tiếng kêu gọi Ấn Độ rút quân khỏi khu trên để “tránh leo thang tình hình”. Trước đó, truyền thông Trung Quốc lớn tiếng tuyên bố, Bắc Kinh sẵn sàng cho một cuộc chiến tổng lực với Ấn Độ. Phía Ấn Độ trong khi đó cáo buộc Trung Quốc “hung hăng”, đồng thời khẳng định New Delhi đang cố gắng để giải quyết theo phương thức hoà bình.

(Theo AFP, Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.