Các quan chức quân sự Mỹ - Nga sẽ họp khẩn nhằm tránh tấn công vào các mục tiêu của nhau tại Syria. Ngoại trưởng hai nước đã nhất trí xúc tiến ngay đối thoại, có thể là trong ngày thứ Năm, theo BBC.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay của họ đã thực hiện 20 chiến dịch tấn công vào Nhà nước Hồi giáo (IS) riêng trong ngày thứ Tư, 30/9.
Nhưng Mỹ đã cho thấy sự lo ngại của mình về chiến dịch không kích của Nga khi nói rằng các mục tiêu bị tấn công không phải tất cả là của IS mà nhằm vào cả lực lượng đối lập chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Trong khi đó, NATO đã hoan nghênh quyết định hợp tác của Nga và Mỹ trong chiến dịch chống lại IS.
Cuộc không kích của Nga hôm 30/9 nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Homs và Hama. Mỹ xác nhận họ được thông báo 1 tiếng trước khi nó diễn ra.
Các mục tiêu bị tấn công là cơ sở kho tàng quân sự của IS cùng trạm thông tin, kho đạn và nhiên liệu của tổ chức này.
Nga khẳng định không có hạ tầng dân sự nào bị hủy hoại.
Tuy nhiên, lực lượng đối lập tại Syria nói rằng các mục tiêu bị tấn công đều là cơ sở của họ và ít nhất 36 dân thường đã thiệt mạng trong các vụ không kích của Nga, trong đó có cả trẻ em.