| Hotline: 0983.970.780

Mỹ nữ kiếm bộn tiền nhờ làm người mẫu…đùi

Thứ Ba 04/09/2012 , 15:40 (GMT+7)

Những cô nàng có đôi chân thon dài dễ dàng có thể kiếm được hàng trăm USD sau vài giờ làm người mẫu... đùi.

Những cô nàng có đôi chân thon dài dễ dàng có thể kiếm được hàng trăm USD sau vài giờ làm người mẫu... đùi.

Nghề người mẫu vốn đang rất thịnh hành và ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Bên cạnh đó, nghề người mẫu đùi cũng đang mở ra rất nhiều cơ hội cho những bạn trẻ sở hữu đôi chân thon dài miên man.

Trong studio, người thợ nhiếp ảnh sẽ cầm máy ảnh nhắm thẳng vào người mẫu trẻ xinh tươi nhưng ống kính của nhiếp ảnh gia không phải dừng lại trên khuôn mặt hay toàn bộ vóc dáng của cô gái mà lại chỉ tập trung vào đôi chân dài miên man, vô cùng gợi cảm.

Đó chính là hình ảnh và công việc của những người mẫu đùi. Chỉ cần có đôi chân thon, dài, gợi cảm là có thể "hái" ra tiền một cách khá dễ dàng.

Được biết, tại nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…, nghề người mẫu đùi có những quy mô nhất định và đang dần nóng lên trong giới trẻ. Và hiển nhiên, nghề người mẫu đùi này phù hợp với những cô nàng sở hữu thân hình mảnh dẻ, chân dài và nhiều người trong số họ không có khả năng làm những công việc nặng nhọc.

Với những cặp đùi "cực hot" thì thu nhập dành cho người mẫu đùi sẽ là con số hấp dẫn. Nhiều bạn trẻ đến với nghề mẫu đùi khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường và coi đó là một nghề làm thêm "hái ra tiền". Bởi vậy, ngay cả sau khi đã tốt nghiệp, họ cũng không nỡ (hay không thể?) chia tay với nghề này.


Nghề "làm mẫu đùi" đang trở nên "hot" đối với giới trẻ

Nguyễn Hồng Phương Anh, SV trường ĐH KHXH&NV (ĐH Quốc gia TP.HCM) hào hứng cho biết: "Nghề người mẫu đùi đang trở nên "hot" cho những bạn nữ có đôi chân thon, dài và đẹp.

Mình cũng thường xuyên tham gia giới thiệu sản phẩm cho các công ty may mặc, thời trang… Chỉ cần vài tiếng giới thiệu sản phẩm thời trang qua… đôi chân dài để cho nhiếp ảnh chụp vài kiểu là xong, nhận gần 100 USD/lần chụp.

Nghề này vừa đơn giản vừa không tốn một khoản chi phí nào, thời gian rất thoải mái, phù hợp cho việc đến lớp và làm thêm ngoài giờ. Nhưng tất nhiên là phải có đôi chân thật quyến rũ thì mới có thể hái ra tiền một cách dễ dàng.

Người mẫu đùi thường lấy cục bộ trọng điểm là đôi đùi để chụp ảnh. Thường chủ yếu là để quảng cáo cho một số mặt hàng như: Tất lưới, quần tất, váy ngắn hoặc những sản phẩm dưỡng da và những quảng cáo sáng tạo khác… Nghề này hiện đang thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia bởi đơn giản và mang lại thu nhập cao".

Những cám dỗ khó lường

Chị Nguyễn Bùi Thảo Minh, một người chuyên tuyển chọn người mẫu đùi tại TP.HCM, cho biết: "Tại nhiều nơi, người mẫu đùi khá khan hiếm. Dựa theo nhu cầu hiện nay của thị trường quảng cáo thì số lượng người mẫu đùi vẫn đang thiếu. Bởi vậy, tôi vẫn phải gia tăng thường xuyên.

Làm người mẫu nhưng không phải lúc nào cũng phải lộ mặt, bởi đặc thù của nghề này là chỉ xuất hiện nửa thân dưới, cũng chính vì vậy mà những người mẫu đùi không cần phải trang bị quá nhiều động tác biểu diễn".

Nhưng đây cũng là điều thiệt thòi cho những cô gái chuyên làm người mẫu đùi. Bởi suy cho cùng, khi trở thành người mẫu, nhất là lại có đôi chân dài gợi cảm thì hầu hết cô gái nào cũng có đủ tiêu chuẩn để trở thành người mẫu ảnh thực thụ. Một số có thể tự tin sải bước trên sàn catwalk… Các cô gái làm nghề mẫu đùi cũng có thể trau dồi thêm kiến thức trong nghề để mong có được cơ hội tỏa sáng như những người mẫu phục trang đích thực.

Chuyện những người đẹp có đôi chân thon dài làm người mẫu đùi không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Những góc khuất phía sau những huy hoàng của các người mẫu đùi là cả một tập truyện dài của những người đẹp.

N.T.H., sinh viên ĐH Tài chính - Marketing TP.HCM tiết lộ về những ngày ngắn ngủi làm người mẫu đùi của mình: "Nghe mấy người bạn rủ tôi tham gia làm mẫu cho mấy hãng sản phẩm thời trang, mới nghe cũng thấy ngại bởi tự nhận thấy không đủ khả năng với ngề này.

Cuối cùng, tôi cũng bị thuyết phục bởi theo mấy người bạn thì nghề này khá đơn giản, chỉ cần có đôi chân thon, dài, đẹp là đã có thể hành nghề. Vốn dĩ có đôi chân được xem là khá chuẩn nên tôi quyết định thử xem thế nào".

Sau đó, mới tuần đầu gia nhập vào thế giới người mẫu, H. thấy thích thú bởi nghề này khá dễ dàng lại hái ra tiền, chỉ cần mang mẫu sản phẩm vào cho thợ chụp ảnh. Mỗi buổi làm mẫu như thế cũng có thể kiếm được vài triệu đồng, thấy công việc có vẻ phù hợp nên H. nghĩ sẽ đeo đuổi nghề này.

Thế nhưng, chỉ mới sang tuần thứ hai thì H. được chuyển tới một số cửa hàng thời trang để chụp ảnh làm mẫu. Khi được cử tới một cửa hàng chuyên bán váy ngắn, mới vào thì được tiếp đón rất nồng nhiệt, tới lúc chụp ảnh làm mẫu thì ông chủ cửa hàng này luôn yêu cầu mặc những chiếc váy "hở hết toàn bộ đùi", hơn thế nữa còn phải đứng tạo dáng những kiểu rất "kỳ cục".

Rồi còn bị ông chủ xăm soi, chọc ghẹo và "gạ tình" nữa… "Sau lần ấy, tôi quyết định "giải nghệ" luôn, không ham hố gì thêm cái nghề làm mẫu đùi nữa", H. chia sẻ. Đó cũng là lời cảnh báo đối với những mỹ nữ có đôi chân dài "đáng giá ngàn vàng" đang có ý định theo đuổi nghề này.

(Theo Đời sống& Pháp luật)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024

Mục tiêu của toàn ngành nông nghiệp quý II là tăng trưởng giá trị gia tăng toàn ngành 3,37%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 14 - 14,5 tỷ USD.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.