Theo SC, cùng với thời điểm công bố báo cáo thường niên sức mạnh quân sự của Trung Quốc của Lầu Năm Góc thì phía Trung Quốc lại tuyên bố đạt được bước tiến quan trọng, cho ra đời hệ thống vũ khí mới có tên Chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD).
Cụ thể hơn, Trung Quốc đã sản xuất được vũ khí Caihong-T 4, gọi tắt là CH-T4. Tức máy bay không người lái cỡ lớn, sử dụng năng lượng mặt trời, bay ở độ cao 20.000m.
|
Mô hình máy bay CH-T4 của Trung Quốc |
Ở độ cao này, không bị mây che, dồi dào ánh nắng mặt trời nên động cơ máy bay hoạt động thoải mái, và quan trọng hơn, nó trở thành mối nguy cho các tàu sân bay của Mỹ. CH-T4 có sải cánh 40m, dài hơn cánh máy bay Boeing 737, nhưng nó chỉ nặng từ 880 đến 1100 pounds (gần 400-500kg) Để so sánh, trọng lượng của Boeing 737 khi không tải hơn 70.000 pound (hơn 32.000kg), và trọng lượng cất cánh tối đa có thể đạt 170.000 pound (trên 77.000 kg).
CH-T4 có trọng lượng nhẹ do được chế tạo từ sợi carbon và nhựa. Với tốc độ 193km/h, cùng với độ cao 20.000m nên CH-T4 có “tầm nhìn” rất rộng, có thể giám sát khu vực rất rộng, tương đương diện tích của cả nước Ai Cập.
Theo chuyên gia phân tích quân sự Zachary Keck viết trên tờ National Interest, thì CH-T4 cùng với tên lửa đạn đạo chống tàu DF-21D sẽ tạo ra hệ thống vũ khí “khắc tinh” không chỉ đối với các tàu sân bay Mỹ ở tây Thái Bình Dương mà còn là mối đe dọa cả với tàu sân bay của NATO và Nhật Bản. Mối nguy hiểm khác mà Mỹ quan tâm chính là cơ chế “tìm và diệt” mục tiêu tinh vi, như hệ thống liên lạc, radar, trinh sát.... của loại vũ khí này.
Theo SC, mặc dù trong báo cáo của Lầu Năm Góc không đề cập trực tiếp tới CH-T4 nhưng lại lưu ý, việc phát triển và đưa vào sử dụng CH-T4 với tầm hoạt động xa sẽ giúp Trung Quốc vươn xa khả năng tấn công và giám sát tình báo - trinh sát (ISR). Thực sự trở thành mối đe dọa lớn đối với hệ thống phòng vệ của Mỹ, NATO và Nhật Bản cũng như đồng minh của Mỹ trong khu vực.
Tuy nhiên SC cũng cho hay, dự án CH-T4 hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm nên Mỹ vẫn còn thời gian để đối phó, tức phải mất vài năm CH-T4 mới có thể đưa vào thử nghiệm “lâm sàng” được.
CH-T4 sẽ trở thành khắc tinh đối với tàu sân bay Mỹ, NATO và Nhật Bản? |