| Hotline: 0983.970.780

Mỹ sẽ hành động sau vụ máy bay bị bắn ở Nam Sudan

Thứ Hai 23/12/2013 , 08:58 (GMT+7)

Tổng thống Barack Obama hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ có hành động nếu cảm thấy cần thiết, sau việc máy bay quân sự của nước này bị tấn công tại Nam Sudan.

Tổng thống Barack Obama hôm qua tuyên bố Mỹ sẽ có hành động nếu cảm thấy cần thiết, sau việc máy bay quân sự của nước này bị tấn công tại Nam Sudan, quốc gia trẻ nhất thế giới đang bên bờ vực nội chiến.


Tổng thống Mỹ Barack Obama

"Tôi sẽ theo dõi tình hình tại Nam Sudan và sẽ có thêm hành động để hỗ trợ sự an toàn cho người dân, nhân viên và tài sản của chúng ta, bao gồm cả đại sứ quán", AFP dẫn lời ông Obama trong một bức điện gửi Hạ viện Mỹ.

Vụ tấn công diễn ra hôm 21/12 khi lực lượng Mỹ đang cứu hộ công dân Mỹ từ Bor, một thị trấn phía bắc thủ đô Juba. Khi ba chiếc máy bay CV-22 Osprey tiến gần thị trấn, chúng bị "một lực lượng chưa xác định bắn bằng những vũ khí nhỏ", Bộ chỉ huy châu Phi của quân đội Mỹ (USAC) cho biết. 4 quân nhân bị thương trong vụ nã đạn đang ở trong tình trạng ổn định.

Các quân nhân bị thương nằm trong số 46 binh sĩ Mỹ được triển khai thêm tới Sudan, để phối hợp với 45 lính đồng hương đang có mặt tại đây trong việc sơ tán công dân và tài sản của Mỹ.

Ông Obama kêu gọi Nam Sudan chấm dứt tình trạng bạo lực leo thang và cảnh báo quốc gia này đang đứng trước bờ vực một cuộc nội chiến. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định bất kỳ một cuộc đảo chính quân sự nào diễn ra sẽ đồng nghĩa với việc Washington cùng đồng minh chấm dứt các chương trình hỗ trợ ngoại giao và kinh tế cho đất nước trẻ nhất thế giới này.

Bạo lực nổ ra đầu tuần qua giữa những phần tử đối lập của quân đội Nam Sudan, và có mối lo ngại rằng bạo lực có thể trở thành một cuộc nội chiến. Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir cáo buộc các binh sĩ trung thành với cựu cấp phó của ông, Riek Machar, gây ra cuộc bạo lực. Riêng tại thủ đô Juba, ít nhất 500 người thiệt mạng trong 6 ngày đụng độ.

Căng thẳng leo thang ở Nam Sudan kể từ tháng 7, khi ông Kiir sa thải Machar và toàn bộ nội các. Động thái này châm ngòi cho căng thẳng giữa cộng đồng Dinka của Kiir và cộng đồng Nuer của Machar. Số người thiệt mạng gồm binh sĩ và dân thường lên tới hàng trăm, chính phủ cho biết. Nam Sudan là quốc gia trẻ nhất thế giới, khi mới giành độc lập từ Sudan cách đây hai năm.


Vị trí Nam Sudan tại châu Phi. Đồ họa: CNN

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm