| Hotline: 0983.970.780

Mỹ sẽ không rút tàu, tiếp tục đe dọa tấn công Syria

Thứ Năm 19/09/2013 , 08:56 (GMT+7)

Quân đội nước này sẽ duy trì lời đe dọa dùng vũ lực đối với Syria nếu Damascus không tuân thủ thỏa thuận nhường quyền kiểm soát kho vũ khí hóa học cho quốc tế.

Ngày 18/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết quân đội nước này sẽ duy trì lời đe dọa dùng vũ lực đối với Syria nếu chính quyền Damascus không tuân thủ thỏa thuận nhường quyền kiểm soát kho vũ khí hóa học cho quốc tế.

Trả lời họp báo, ông Hagel khẳng định: "Chúng tôi đã đảm bảo với tổng thống rằng tình trạng khí tài và lực lượng quân đội vẫn giữ nguyên. Chúng tôi sẵn sàng tiến hành mọi phương án mà ông (Tổng thống Barack Obama) lựa chọn".

Bình luận của ông Hagel đã làm rõ rằng Mỹ không có kế hoạch rút các tàu khu trục ra khỏi phía Đông Địa Trung Hải, vốn đã sẵn sàng tiến hành các vụ tấn công bằng tên lửa hành trình để trừng phạt Damascus về việc sử dụng vũ khí hóa học.

Ông Hagel và Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cũng cho biết chính quyền Mỹ đang cân nhắc chuyển nhiệm vụ vũ trang cho phe nổi dậy Syria từ Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) sang cho Lầu Năm Góc, trong đó sẽ bao hàm viện trợ quy mô lớn hơn.

Theo (Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.