| Hotline: 0983.970.780

Mỹ tìm thấy xác chiến hạm Indianapolis sau 70 năm bị Nhật đánh chìm

Thứ Hai 21/08/2017 , 06:48 (GMT+7)

Hơn 70 năm sau khi Thế chiến 2 kết thúc, các nhà nghiên cứu cuối cùng đã tìm thấy xác chiến hạm USS Indianapolis (CA-35) của Mỹ bị thủy lôi Nhật Bản đánh chìm trong sự kiện được coi là thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ.

13-36-25_nh3
Tàu USS Indianapolis ở Trân Châu Cảng, Hawaii (Mỹ) năm 1937

Đêm 30/7/1945 đã trở thành một dấu mốc trong lịch sử Chiến tranh Thế giới thứ 2 khi tuần dương hạm USS Indianapolis (CA-35) làm nhiệm vụ bí mật chở các bộ phận của bom hạt nhân tới căn cứ không quân Mỹ ở đảo Tinian, chuẩn bị cho kế hoạch ném quả bom hạt nhân này xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Trên đường về, tàu bị đánh chìm bởi 2 quả ngư lôi phóng từ tàu ngầm I-58 của Nhật Bản. Chiến hạm có lượng choán nước gần 10.000 tấn nhanh chóng chìm xuống biển 12 phút sau đó. Khoảng 800 người trong tổng số 1.196 thủy thủ sống sót sau khi tàu chìm. Tuy nhiên, chỉ có 316 người được cứu sống 5 ngày sau đó, những người còn lại chết vì kiệt sức hoặc bị cá mập tấn công.

13-36-25_nh_1
Phần boong của mũi tàu USS Indianapolis được tìm thấy dưới đáy biển Thái Bình Dương

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, xác tàu Indianapolis được tìm thấy ở độ sâu 5,5 km dưới mặt biển Thái Bình Dương. Việc tìm kiếm xác con tàu khổng lồ này do nhóm tìm kiếm của Paul Allan, người đồng sáng lập Microsoft Corp, triển khai từ năm 2016 sau khi một loạt dữ liệu mới về con tàu này được công bố. Căn cứ vào đó, nhóm nghiên cứu đã khoanh vùng tìm kiếm trên một vùng biển rộng 1.500 km2. Sau nhiều tháng ròng rã, ngày 18/8 vừa qua, nhóm tìm kiếm đã tìm thấy xác tàu Indianapolis tại vùng biển Philippines. Hải quân Mỹ đã yêu cầu nhóm của ông Allan giữ bí mật vị trí tìm kiếm chính xác.

Những hình ảnh mà ông Allan và Hải quân Mỹ chia sẻ đã khẳng định chắc chắn những mảnh vỡ được tìm thấy thuộc về chiến hạm Indianapolis. Hải quân Mỹ cho biết lực lượng này sẽ tổ chức lễ vinh danh 22 thủy thủ của con tàu này hiện còn sống và các gia đình thủy thủ đoàn trên con tàu xấu số này.

13-36-25_nh_2
Phần mỏ neo của tàu USS Indianapolis dưới đáy biển

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Bình luận mới nhất