| Hotline: 0983.970.780

Mỹ và Nhật Bản có thể tiến hành tuần tiễu chung ở Biển Đông

Thứ Ba 21/04/2015 , 07:58 (GMT+7)

Nhật Bản vẫn sử dụng các tuyến đường biển này để nhập khẩu dầu thô có ý nghĩa thiết yếu cho nền kinh tế nước này.

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ và Tờ The Japan Times ngày 20/4 đưa tin Chính phủ Mỹ và Nhật Bản đang nghiên cứu khả năng thực hiện các cuộc tuần tiễu chung ở Biển Đông, giữa lúc Trung Quốc đang ngày càng tăng cường hoạt động trong vùng biển này.

Báo trên dẫn các nguồn tin về vấn đề Biển Đông cho biết mục tiêu của sáng kiến này là nhằm đảm bảo sự ổn định của các tuyến hàng hải thiết yếu cho thương mại quốc tế và để buộc Trung Quốc phải kiềm chế trong các hành động có tính khiêu khích trong khu vực.

Nhật Bản vẫn sử dụng các tuyến đường biển này để nhập khẩu dầu thô có ý nghĩa thiết yếu cho nền kinh tế nước này.

Kế hoạch của Mỹ và Nhật Bản liên quan tới các cuộc tuần tiễu chung ở Biển Đông bao gồm hợp tác nâng cao nhận thức về chủ quyền các vùng biển, khả năng giám sát bằng vệ tinh các hoạt động trên biển để bảo vệ an ninh cho các hòn đảo hẻo lánh và các tuyến hàng hải, trong bối cảnh 2 nước sẽ cập nhật những quy tắc chỉ đạo hợp tác quốc phòng vào cuối tháng này.

Trong bối cảnh Nhật Bản và Trung Quốc tranh chấp về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông, việc nới rộng phạm vi hoạt động của các Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản chắc chắn sẽ gây phản ứng từ phía Trung Quốc.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất