| Hotline: 0983.970.780

Năm 2012, các tỉnh thành phía Nam tạo việc làm cho 853.000 lao động

Thứ Ba 12/03/2013 , 14:00 (GMT+7)

Đây là thông tin công bố tại Hội nghị rà soát các chính sách việc làm, dạy nghề, quan hệ lao động các tỉnh phía Nam, do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 11/3 tại TP Cần Thơ.

Ngày 11/3, tại TP Cần Thơ, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Trung tâm dạy nghề các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tham dự Hội nghị rà soát các chính sách việc làm, dạy nghề, quan hệ lao động các tỉnh phía Nam, do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức.

Theo đánh giá Bộ LĐ-TB&XH, năm 2012, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, các địa phương tuy có sự sụt giảm về chỉ tiêu việc làm, nhưng cả nước vẫn giải quyết được 1.520 ngàn người có việc làm mới, đạt 95% kế hoạch, trong đó giải quyết được 1.440 ngàn người có việc làm trong nước và 80.000 lao động xuất khẩu.

Riêng khu vực phía Nam gồm 8 tỉnh, thành và 13 tỉnh thành vùng ĐBSCL đã tạo được việc làm cho 853.000 người, chiếm 56% tạo việc làm cả nước. Vùng ĐBSCL tạo việc làm cho 314.000 người.

Bên cạnh việc giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm của các tỉnh được bổ sung 56 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, cho vay các dự án phát triển chăn nuôi, kinh tế trang trại và sản xuất kinh doanh nhỏ góp phần tạo việc làm hơn 63.000 lao động.

Về thực hiện chính sách dạy nghề, các tỉnh thành phía Nam đã tuyển sinh học nghề được 528,8 ngàn người, chiếm 35,4% cả nước, trong đó cao đẳng, trung cấp nghề có 58,4 ngàn người, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên 470,4 ngàn người.

Hiện nay toàn khu vực phía Nam có 20,2 triệu lao động, chiếm 38,4 triệu lao động cả nước, trong đó lao động ở vùng ĐBSCL chiếm 51,8% lao động trong khu vực. Đây là vùng sức ép tạo việc làm còn lớn, cơ cấu chuyển dịch chậm, tỷ lệ lao động qua đào tạo còn thấp hơn cả nước.

Năm 2013, Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu tiếp tục triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách giải quyết việc làm, phát triển các yếu tố thị trường lao động, nâng cao chất lượng dự báo và thông tin thị trường lao động; tập trung phát triển dạy nghề theo chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Đề nghị xử lý hình sự đối tượng cố tình đánh bắt cá ở vùng biển nước ngoài

Chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Bà Rịa - Vũng Tàu góp phần cùng cả nước gỡ 'thẻ vàng' của EC.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất