| Hotline: 0983.970.780

Năm 2013, sẽ giảm bớt quy mô và tần suất lễ hội

Thứ Bảy 19/01/2013 , 06:28 (GMT+7)

Địa phương có nhiều lễ hội nhất là thành phố Hà Nội với 1.095 lễ hội và tỉnh Lai Châu ít nhất chỉ có 17 lễ hội.

Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Phạm Văn Thủy thừa nhận mùa lễ hội 2012 còn tồn tại nhiều bất cập trong tổ chức và quản lý, vẫn để xảy ra những hiện tượng làm xói mòn giá trị tốt đẹp của lễ hội truyền thống như đánh bạc, mê tín dị đoan.


Nạn ăn xin hoành hành ngay lối vào Đền Bà Chúa kho ngày 5/2/2012. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến ba miền tổng kết công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013 do Bộ chủ trì tổ chức, diễn ra ngày 18/1.

Theo thống kế, trên toàn quốc năm 2012 có tới 7.966 lễ hội, trong đó lễ hội dân gian là chiếm 88,36%; Lễ hội Tôn giáo chiếm 6,82%; Lễ hội Lịch sử cách mạng chiếm 4,16%; Lễ hội du nhập từ nước ngoài 10 chiếm 0,12% và còn lại là các lễ hội khác.

Địa phương có nhiều lễ hội nhất là thành phố Hà Nội với 1.095 lễ hội và tỉnh Lai Châu ít nhất chỉ có 17 lễ hội.

Cá biệt, theo ông Thủy, có những hiện tượng gây bất bình trong dư luận như các liền anh liền chị vừa hát quan họ vừa ngả nón xin tiền ở Hội Lim, dâng và đốt nhiều đồ mã gây tốn kém, ô nhiễm môi trường ở lễ hội Bà Chúa Kho...

Đặc biệt, ông Thủy chỉ rõ công tác quản lý tài chính và nguồn thu từ lễ hội cũng như hoạt động tại di tích của một số địa phương còn buông lỏng, tạo điều kiện thu lời cho một số cá nhân, chưa khai thác hiệu quả và đầu tư trở lại cho di tích tương ứng với nguồn công đức của nhân dân…

Để khắc phục thực trạng này, trong mùa lễ hội 2013, lãnh đạo Bộ chỉ đạo kiên quyết thực hiện giảm quy mô, tần suất tổ chức lễ hội để thực hành tiết kiệm phù hợp với điều kiện kinh tế đất nước và từng địa phương; sắp xếp hợp lý hòm công đức, hạn chế đốt vàng mã, không đốt đồ mã; tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm kịp thời các hiện tượng tiêu cực để lễ hội phát triển lành mạnh, đúng hướng…

Cũng tại hội nghị, Thứ Trưởng Huỳnh Vĩnh Ái cho biết, Bộ Trưởng Hoàng Tuấn Anh cùng năm Thứ trưởng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chia ra năm mũi “tiến công” để kiểm tra, đôn đốc tình hình tổ chức thực hiện mùa lễ hội năm 2013.

Trước đó, trong mùa lễ hội 2012, theo Phó Chánh thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Xuân Phút cho hay có hơn 48 triệu lượt người tham gia lễ hội; số tiền thu từ công đức, giọt dầu, tiền lễ ước đạt 297,801 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động lễ hội hơn 21 tỷ đồng tập trung tại các tỉnh Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Nam Định.

(Vietnam+)

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm