Tại Hội nghị định hướng soạn thảo một số nội dung của Luật Thủy sản sửa đổi vừa diễn ra tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Vũ Văn Tám cho biết: Luật Thủy sản 2003 đã đi vào cuộc sống, làm cơ sở đưa ra những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý nhà nước, giúp ngành thủy sản phát triển vượt bậc.
Tuy nhiên, quá trình triển khai do yêu cầu của sản xuất và cuộc sống nên cần sửa đổi cho phù hợp. Thứ trưởng Vũ Văn Tám cho rằng, ban soạn thảo đã nghiên cứu, đánh giá tương đối toàn diện. Từ nay đến năm 2014 sẽ còn nhiều hội nghị, hội thảo nhằm đánh giá, góp ý để hoàn thiện Luật Thủy sản.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ NN- PTNT), nội dung khai thác, XNK thủy sản và hậu cần nghề cá đã được nghiên cứu, lấy ý kiến góp ý từ các đơn vị chức năng. Hiện ban soạn thảo đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp cho nội dung NK, chế biến thủy sản và kiểm ngư.
Vụ Pháp chế cho biết, một số đề xuất sửa đổi đáng lưu ý cần được trao đổi như: điều chỉnh phạm vi đối với tàu cá của VN treo cờ VN hoạt động ngoài lãnh hải VN; quy định rõ cơ quan có thẩm quyền trong việc bắt giữ tàu cá nước ngoài vi phạm lãnh hải; hoạt động của lực lượng kiểm ngư…