| Hotline: 0983.970.780

Năm 2017: Yên Bái chỉ phát hiện 3 đối tượng tham nhũng, cử tri khó tin

Thứ Tư 13/12/2017 , 19:20 (GMT+7)

 Không ít cử tri khó tin công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh Yên Bái. Vì nhiều việc người dân phải “lót tay” mới xong việc. Hiện tượng “tham nhũng vặt” vẫn xảy ra...

Toàn cảnh kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Yên Bái

Từ ngày 13-14/12/2017 HĐND tỉnh Yên Bái tiến hành kỳ họp thứ 8, khóa XVIII, tại kỳ họp này đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018, báo cáo phòng chống tham nhũng, báo cáo về kết quả công tác kiểm sát năm 2017…và thông qua các nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội.

Cử tri đặc biệt quan tâm về kết quả phòng chống tham nhũng. Theo báo cáo kết quả công tác số 220/BC-UBND, kết quả chống tham nhũng năm 2017 chỉ phát hiện 3 đối tượng tham nhũng. Năm 2016 có 55/55 đơn vị gửi báo cáo kê khai tài sản, có 7.870/7.871 người kê khai thu nhập, 1.413 bản kê khai được công khai niêm yết, 6.457 bản kê khai công bố trong các cuộc họp.

Năm 2017 không có người đứng đầu bị xử lý trách nhiệm do để xảy ra tham nhũng, không có người trả lại quà biếu, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khu vực 8 phát hiện, xử lý một cán bộ chiến sĩ công an “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, CA huyện Trạm Tấu khởi tối 2 bị can tham ô tài sản.

Tuy nhiên, không ít cử tri khó tin công tác phòng chống tham nhũng của tỉnh Yên Bái. Vì nhiều việc người dân phải “lót tay” mới xong việc. Hiện tượng “tham nhũng vặt” vẫn xảy ra ở nhiều lĩnh vực. 

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.