| Hotline: 0983.970.780

Nam Định chật vật vụ mùa do phải gieo cấy lại nhiều lần

Thứ Hai 07/08/2017 , 09:20 (GMT+7)

Trong khi lúa vụ mùa 2017 của các tỉnh ĐBSH đã vào “thì con gái” thì tại Nam Định, khoảng 9.000ha lúa hiện vẫn đang phải chật vật gieo cấy lại sau hậu quả của các đợt mưa lớn do bão.

Sự cố bất thường này cũng đang đặt ra cho Nam Định nhiều vấn đề đối với SX lúa vụ mùa.
 

9.000ha phải gieo cấy lại 2 - 3 lần

Cặm cụi bên đám ruộng hơn 5 sào vẫn còn trơ đất trống, chị Đào Thị Nụ, xóm 17, xã Nam Tiến (huyện Nam Trực, Nam Định) thở dài ngao ngán: Ít có vụ mùa năm nào, cái sự đưa cây lúa xuống chân ruộng lại trầy trật như năm nay. Chị cho biết, đây đã là lần thứ 3 đám ruộng của nhà chị phải gieo cấy lại.

16-29-03_dscf4556
Đến ngày 5/8, nhiều diện tích lúa vụ mùa tại Nam Định vẫn đang tiếp tục phải gieo cấy lại

“Hai đợt đầu, hễ cứ vừa gieo sạ xuống được vài ngày là trời lại mưa như trút, cộng với nước sông lên cao, nước nội đồng không thoát được nên thối hết. Đám ruộng có 5 sào, tốn những 250 nghìn đồng tiền bơm nước nhưng cũng chẳng cứu được”, chị Nụ than.

Ông Phạm Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Nam Tiến cho biết: Các năm gần đây, do lao động ngày càng ít nên theo chủ trương của ngành nông nghiệp, xã đã tập trung chuyển mạnh từ cấy sang gieo sạ để bớt chi phí. Theo lịch của ngành nông nghiệp, lúa vụ mùa đã được gieo sạ từ khoảng ngày 8 - 10/7/2017.

Tuy nhiên thóc vừa gieo xuống ruộng được vài ngày thì do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ 11/7 ở Nam Định đã có mưa to liên tiếp khiến khoảng 600ha (trên tổng số gần 700ha lúa toàn xã) bị thối. Sau đợt mưa do bão số 2 chấm dứt, xã đã vận động bà con ngâm ủ sẵn thóc giống để gieo tiếp lần 2 từ khoảng sau ngày 18/7.

Tuy nhiên khi lúa vừa gieo lại lần hai được ít ngày thì hồ thủy điện Hòa Bình lại xả lũ khiến mực nước nội đồng tăng lên 30 - 40cm, toàn bộ diện tích lúa gieo cấy lại lần 2 lại bị hỏng lần nữa. “Sau khi hồ thủy điện ngừng xả lũ, nước sông rút, hiện bà con đã khẩn trương gieo cấy lại được khoảng 90% diện tích. Tuy nhiên chúng tôi đang rất lo dịch bệnh cuối vụ, do thời vụ đã bị muộn so với mọi năm từ 10 - 15 ngày”, ông Hợp lo lắng.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Nam Định, ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài liên tiếp, cộng với việc thủy điện Hòa Bình xả lũ trong tháng 7 đã khiến cho khoảng 16 nghìn ha lúa toàn tỉnh bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 9.000ha bị hỏng hoàn toàn và phải gieo cấy lại. Các huyện có diện tích bị thiệt hại nặng nề nhất là ở phía nam tỉnh như Nam Trực, Trực Ninh, Nghĩa Hưng…, nơi có hệ thống sông lớn như sông Hồng, sông Đào, sông Ninh Cơ.

16-29-03_dscf4557
Theo thống kê, trong tháng 7, khoảng 16 nghìn ha lúa toàn tỉnh Nam Định bị ảnh hưởng do mưa lớn và xả lũ, trong đó khoảng 9.000ha bị hỏng hoàn toàn và phải gieo cấy lại

Ông Đỗ Hải Điền, PGĐ Sở NN-PTNT Nam Định lo ngại: Đến thời điểm này, mặc dù việc gieo cấy lại đã cơ bản hoàn tất, tuy nhiên do thời vụ bị muộn nên nguy cơ dịch bệnh cuối vụ sẽ rất cao. Thông thường, lúa vụ mùa của tỉnh trỗ tập trung trước 30/9 mới đảm bảo ăn chắc, tuy nhiên đối với các diện tích phải gieo cấy lại, khả năng lúa trỗ phải tới trung tuần tháng 10. Bên cạnh đó, do nhiều diện tích phải tỉa dặm và gieo cấy lại nên lúa vụ mùa của tỉnh năm nay sẽ rất “xôi đỗ” do nhiều trà khác nhau. Điều này càng tạo điều kiện cho sâu bệnh bùng phát và khó khăn trong công tác phòng trừ dịch bệnh.
 

Nhiều vấn đề cần bàn

Những năm gần đây, cùng với việc xây dựng cánh đồng mẫu lớn, giảm bớt thời gian và chi phí SX, Nam Định đã đẩy mạnh diện tích lúa gieo sạ. Tuy nhiên, việc gieo sạ chỉ được khuyến cáo trong vụ xuân, không khuyến cáo trong vụ mùa, nhất là ở các chân đất trũng, khó thoát nước. Tuy nhiên, do hiệu quả và tiện lợi của gieo sạ nên trên thực tế, người dân vẫn tiến hành gieo sạ với diện tích rất lớn.

Theo Sở NN-PTNT Nam Định, tổng diện tích gieo sạ toàn tỉnh sau ngày 10/7 lên tới hơn 6.200ha. Do ảnh hưởng của mưa lớn, kết hợp với nước ở hệ thống các sông dâng cao do xả lũ, nhiều diện tích lúa gieo sạ bị thiệt hại. Còn nhớ năm 2016, Nam Định cũng đã từng bị thiệt hại nặng do cơn bão số 1.

Ông Vũ Văn Thắng, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Nam Trực, địa phương có tới trên 4.000ha lúa phải gieo cấy lại vừa qua cho rằng: Từ thiệt hại năm nay, ngành nông nghiệp của tỉnh Nam Định nên nghiên cứu để điều chỉnh lại một số vấn đề.

Một là vấn đề thời vụ. Với đặc thù là tỉnh giáp biển, có nhiều diện tích trũng, khó tiêu thoát nước nên nguy cơ ảnh hưởng do mưa bão đầu vụ mùa thường rất cao. Mặc dù năm nay, lịch gieo cấy đã được đẩy lên tập trung từ ngày 10 - 20/7, sớm hơn mọi năm, tuy nhiên so với các tỉnh ĐBSH thì lúa vụ mùa của Nam Định vẫn thường gieo cấy chậm hơn từ 5 - 10 ngày.

16-29-03_dscf4551
Những năm gần đây, Nam Định đã đẩy mạnh diện tích lúa gieo sạ

“Trước đây, do lúa vụ ĐX phải thu hoạch bằng tay nên thời gian thu hoạch kéo dài. Tuy nhiên hiện nay, hầu hết diện tích lúa đã gặt bằng máy nên thời gian thu hoạch lúa ĐX rất nhanh, khoảng 15/6 đã cơ bản thu hoạch xong. Vì vậy nên chăng cần tiếp tục rút thời vụ gieo cấy vụ mùa càng sớm càng tốt, nhất là đối với gieo sạ để khi gặp mưa bão đầu vụ thì lúa đã đảm bảo cứng cây, hạn chế thiệt hại. Đồng thời cũng có thể né được dịch bệnh cuối vụ”, ông Thắng nêu quan điểm.

Cũng theo ông Thắng, mặc dù việc xả lũ thủy điện Hòa Bình như vừa qua không phải năm nào cũng xảy ra, tuy nhiên từ sự cố này, tỉnh Nam Định nên sớm nghiên cứu, phối hợp với Bộ NN-PTNT để xây dựng trạm bơm có quy mô đủ lớn tại cống Rõng (Trực Thuận, Trực Ninh) để chủ động tiêu thoát nước cho hệ thống thủy nông Nam Ninh gồm hai huyện Nam Trực và Trực Ninh của tỉnh Nam Định. Bởi hiện nay, toàn bộ nước nội đồng của hai huyện Nam Trực và Trực Ninh đều phải thông qua cống Rõng để thoát ra sông Ninh Cơ. Tuy nhiên việc tiêu thoát chỉ theo chế độ tự chảy mà chưa có hệ thống trạm bơm để bơm tiêu cưỡng chế. Vì vậy khi gặp sự cố xả lũ thủy điện, nước sông dâng cao, trong khi khu vực nội đồng lại gặp mưa lớn (tương tự thực trạng như đợt ngập lũ vừa qua) là xem như không còn đường thoát.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm