| Hotline: 0983.970.780

Nam Đông, đường đến đích

Thứ Năm 23/10/2014 , 08:20 (GMT+7)

Dự kiến huyện Nam Đông (TT- Huế) đạt chuẩn NTM vào năm 2015. 

Dẫu còn nhiều khó khăn song ghi nhận tại một số địa phương sắp “cán đích” của huyện miền núi này mới thấy hết những nỗ lực của chính quyền cũng như niềm vui của người dân.

Hoàn thiện hạ tầng

Theo UBND huyện Nam Đông, trong năm 2014, huyện này tập trung mọi nỗ lực, xây dựng 3 xã đạt chuẩn NTM là Hương Sơn, Hương Lộc, Hương Phú.

Ghi nhận tại xã Hương Phú, những con đường thôn xóm chật hẹp, lầy lội ngày nào không còn nữa. Thay vào đó là các tuyến đường dân sinh khang trang; đường vào vùng lâm trường cũng mở rộng để phục vụ SX.

Đặc biệt, từ năm 2013 đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng hoàn thành đường dân cư thôn Ka Tư. Hệ thống tường rào, sân nhà văn hóa các thôn được nâng cấp, xây mới đạt chuẩn.

Có được hệ thống nước sạch là một tiêu chí không dễ dàng gì với các xã vùng cao. Tại Hương Phú, hệ thống nước sạch từ thị trấn Khe Tre vào các thôn Phú Hòa, Xuân Phú, Đa Phú, Hà An, được mở rộng và nâng cấp nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch.

Tại xã Hương Sơn và Hương Lộc, cũng từ năm 2013 đến nay, địa phương đã đầu tư xây dựng hoàn thành gần 1km đường vào khu sản xuất A2. Trên các tuyến đường dân sinh, dự kiến sẽ đầu tư các thùng rác, thành lập tổ thu gom, thu phí để đảm công tác vệ sinh môi trường.

Điểm nhấn tại Hương Lộc trong thời gian qua là do đây là địa bàn miền núi, đi lại còn nhiều khó khăn nên địa phương đã chú trọng đầu tư xây dựng được 2 cây cầu vào thôn 1; xây dựng hơn 4km đường vào khu SX Lồ Ô và đường vào khu SX các thôn 2, 3.

Ngoài hạ tầng đường sá, chính quyền địa phương Nam Đông đã chú trọng đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa cộng đồng của các xã Hương Giang, Hương Hòa, mỗi công trình được xây dựng có giá trị trên 3 tỷ đồng.

Hình ảnh nhà văn hóa cũ với cảnh chật hẹp, cơ sở vật chất nghèo nàn nay đã không còn. Thay vào đó là quy mô công trình nhà văn hóa mới tại hai địa phương Hương Giang và Hương Hòa được xây dựng rộng rãi có sức chứa hàng trăm người trở lên.

Khuôn viên, địa điểm quy hoạch xây dựng nhà văn hóa thông thoáng, thuận tiện cho việc giao lưu, sinh hoạt, thể thao, giải trí của người dân.

Chỉ tính trong hơn 3 năm kể từ khi triển khai xây dựng NTM đến nay, trên địa bàn huyện Nam Đông có khoảng 1.510 công trình nhà vệ sinh được xây dựng kiên cố, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Gần cả ngàn ngôi nhà, 500 sân nhà được bà con xây mới, nâng cấp khang trang. Gần 450 hộ tự bỏ kinh phí xây dựng đường bê tông từ đường chính vào ngõ, từ ngõ vào nhà. Hàng trăm hộ đóng góp đất, hoa màu, ngày công để xây dựng các công trình với trị giá hàng tỷ đồng.

Tổng giá trị nhân dân tự đóng góp, đầu tư trong 3 năm qua ước tính 60 tỷ đồng, trong đó phát triển SX khoảng 40 tỷ đồng, còn lại xây dựng các công trình.

20-33-54_nh2
Hạ tầng Nam Đông được chú trọng xây dựng

Theo UBND huyện Nam Đông, năm 2014, ngoài phấn đấu xây dựng 3 xã Hương Lộc, Hương Phú, Hương Sơn đạt chuẩn NTM, huyện này còn phấn đấu đưa 3 xã Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Quảng đạt 15-16 tiêu chí và 2 xã đạt từ 13-14 tiêu chí là Thượng Lộ và Hương Hữu.

Nhờ được đầu tư xây dựng, quy hoạch tốt, đến nay toàn huyện Nam Đông đã có hai xã Hương Giang và Hương Hòa đạt chuẩn NTM, ba xã đạt 14 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 8 đến 13 tiêu chí.

Chú trọng SX

Ông Trần Xuân Bình, Bí thư Huyện ủy Nam Đông, khẳng định: “Phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là vấn đề được huyện Nam Đông triển khai với biện pháp đa dạng hóa trong SX, cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong đó, kinh tế tập thể là mô hình được huyện nhà quan tâm đầu tư tại các địa phương".

Ghi nhân tại xã Hương Lộc, 3 năm trở lại đây, địa phương đã xây dựng các tổ hợp tác SX mây tre, kinh doanh rừng; ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào SX, thâm canh vườn. Người dân không phải vào rừng khai thác lâm sản trái phép.

Ông Hồ Xuân Rươi (thôn 2 xã Hương Lộc) cho biết: “Khi hình thành tổ hợp tác, mình có công việc ổn định hơn, không còn sống chủ yếu dựa vào rừng, thu nhập bấp bênh như trước. Đường sá đi lại thuận tiện, bà con rất yên tâm phát triển SX".

Tại xã Hương Phú và Hương Sơn nhiều năm qua, địa phương đã biết dựa vào thế mạnh trồng rừng và cao su. Gần đây nhất, bà con đã xây dựng các tổ hợp tác nuôi ong, may mặc, kinh doanh rừng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài ra, các địa phương đã biết phối hợp với các ngành tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao động. Hiện, các địa phương ở Nam Đông đang phấn đấu bình quân giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%; thu nhập bình quân đầu người từ 20 triệu đồng trở lên.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm