| Hotline: 0983.970.780

"Nam ngăn lũ, Bắc chống bão"

Thứ Ba 27/09/2011 , 08:47 (GMT+7)

Nước lũ dâng cao nhanh và mạnh làm cho khoảng 1.000 học sinh ở các trường của huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) phải tạm dừng việc dạy học để đảm bảo tính mạng cho học sinh.

* ĐBSCL: TRỰC "CHIẾN" 24/24H

Quyết tâm bảo vệ lúa thu đông

Chiều qua (26/9), do lưu lượng nước đổ qua đập Tha La rất lớn nên nước trong ruộng dâng lên rất nhanh, nhấn chìm toàn bộ đê phụ và hàng cây che chắn ngoài đê chính.

Toàn bộ khu vực xả lũ nhanh chóng biến thành biển nước mênh mông. Đây là con đê mới được đắp nên đất còn yếu, sạt lở rất nhanh. Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng gia cố bằng nhiều lớp. Trước hết là dùng cừ tràm đóng bên ngoài và dùng mê bồ, bạt cao su che chắn sóng, bên trong dùng bao cát để tấn chân đê.

Ông Huỳnh Văn Thọ, Chủ nhiệm HTX Cây Trâm (xã Vĩnh Tế, TX Châu Đốc) đang tất bật điều động hơn 30 xã viên xúc cát vào bao làm kè bảo vệ đê cho biết: Hiện lúa TĐ của HTX mới chỉ gieo sạ được hơn một tháng, vỡ đê phen này là mất trắng. Hiện đã có hơn 5.000 bao cát được thả xuống để bảo chân đê, không cho lở sâu vào phía trong. Tuy nhiên, để bảo vệ toàn tuyến đê này một cách chắc chắn thì lượng bao cát có thể lên đến hàng chục ngàn bao, việc này phải nhờ tới bộ đội ứng cứu.

Nước lũ đầu nguồn đe dọa lúa thu đông

Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng đã yêu cầu Cty Điện lực An Giang phải đảm bảo ưu tiên cung cấp điện liên tục cho các trạm để tập trung bơm nước chống úng cho lúa. Các địa phương phải tổ chức lực lượng tuần tra canh gác bảo vệ đê, đập 24/24, chuẩn bị sẵn các phương tiện cơ giới như xáng, kobe và vật tư như cừ tràm, bạt cao su, bao cát túc trực tại các vùng xung yếu trọng điểm. Ngoài việc kè chống sạt lở, cần tiếp tục gia cố tôn cao những đoạn đê còn thấp, đảm bảo cao trình ở mức an toàn bảo vệ an toàn 130.983 ha lúa TĐ trên địa bàn.

Tại Đồng Tháp, ông Nguyễn Văn Dương, PCT UBND tỉnh cho biết, tỉnh khẩn trương tập trung lực lượng, phương tiện ứng phó với lũ. UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan và các địa phương quyết tâm bảo vệ diện tích lúa vụ 3 chưa thu hoạch, nơi nào lúa chín thì thu hoạch nhanh, nơi nào lúa đòng trỗ thì gia cố, nâng cao trình các đê bao. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB – TKCN tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh đã có 286 ha lúa thu đông ở huyện Châu Thành, thị xã Hồng Ngự bị mất trắng do nước lũ dâng cao làm vỡ đê, hơn 28.000 m2 đất bị sạt lở, 90 hộ dân phải di dời khẩn cấp. 

Nước lũ dâng cao nhanh và mạnh làm cho khoảng 1.000 học sinh ở các trường của huyện Hồng Ngự, Tân Hồng và thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) phải tạm dừng việc dạy học để đảm bảo tính mạng cho học sinh. Đặc biệt sau khi khu vực ấp Tân Hòa Trung, xã Tân Hội, thị xã Hồng Ngự bị vỡ con đê bảo vệ lúa thu đông cũng làm cho hàng trăm học sinh trường THSC Tân Hội cũng buộc phải nghỉ học vì nước lũ đã bao vây ngôi trường này.

Theo ông Hồ Văn Thống, Giám Đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đồng Tháp cho biết, tính đến nay đã có trên 700 học sinh theo học tại 6 điểm trường ở huyện Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự tạm thời nghỉ học. Đối với các trường bị ngập sâu hay bị chia cắt thì yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học ngay. Đồng thời hạn chế việc đưa rước học sinh bằng các phương tiện thiếu an toàn.

Còn tại huyện An Phú, huyện đầu nguồn sông Tiền của tỉnh An Giang, khoảng 4 ngày trở lại đây, nước lũ cũng đã lên rất nhanh gây ngập một số tuyến đường đến 20 điểm trường và 8 điểm giữ trẻ. Hiện tại có gần 1.300 học sinh và 257 trẻ mẫu giáo đã được địa phương bố trí người và phương tiện đưa rước khá an toàn. Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, tại một số điểm trường nằm cạnh tỉnh lộ 957 đi qua xã Phú Hội (huyện An Phú), học sinh còn phải lội bộ băng qua các đoạn đường đã bị nước lũ chia cắt hoặc đi trên những chuyến đò rất nguy hiểm vì chưa được trang bị áo phao đầy đủ.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh An Giang đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương có các biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trong vùng.

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm