| Hotline: 0983.970.780

Nấm rơm “hốt bạc”

Thứ Ba 03/03/2015 , 06:10 (GMT+7)

Hiện nấm rơm được thương lái thu mua tại nhà với mức giá từ 48.000 – 50.000đ/kg, tăng từ 8.000 – 10.000đ/kg so với cách đây khoảng 1 tháng.

Đang thu hoạch 60 công rơm được chất cách đây khoảng 2 tuần, anh Nguyễn Thành Trơn ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), cho biết: Giá nấm rơm ngày một tăng, hiện mỗi ký nấm được thương lái đến tận nhà thu mua là 48.000 – 50.000đ/kg, tăng khoảng 10.000 đ/kg so với cách đây khoảng 1 tháng. Giá này người trồng nấm sẽ thắng to.

Được biết, nấm rơm chất 2 tuần sẽ cho thu hoạch. Mỗi ngày hái một lần, trong một vụ chất thời gian thu hoạch kéo dài khoảng 20 ngày. Bình quân năng suất đạt từ 15 - 20kg/công rơm.

Chi phí tiền mua rơm, meo, thuốc BVTV, thuê lao động…cho đến thu hoạch khoảng 20 triệu đồng/ghe (60 công rơm). Với giá bán như hiện tại mỗi ghe rơm sẽ cho lợi nhuận khoảng trên 30 triệu đồng.

Theo anh Trơn, đợt chất nấm vừa rồi anh cũng chất với số lượng như trên mà giá nấm chỉ dao động ở mức 38.000đ/kg nên sau khi trừ hết chi phí còn lãi gần 20 triệu đồng. Còn hiện tại nấm được giá như thế này lợi nhuận tăng lên rất nhiều.

Còn theo anh Phạm Tấn Lộc, một thương lái thu mua nấm ở Hậu Giang, cho biết: Giá nấm rơm tăng do nguồn cung ít mà nhu cầu thị trường ngày một tăng cao, nhất là những ngày rằm lớn như tháng Giêng...Hiện nấm ở mức giá này chứ tới rằm tháng Giêng sẽ không dưới 60.000 đ/kg.

Xem thêm
Tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác

Ông Nguyễn Minh Sơn, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ninh trả lời câu hỏi của nhà báo về tránh chồng chéo giữa quy hoạch nuôi trồng thủy sản và các ngành khác.

Đề nghị xử lý hình sự đối tượng cố tình đánh bắt cá ở vùng biển nước ngoài

Chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Bà Rịa - Vũng Tàu góp phần cùng cả nước gỡ 'thẻ vàng' của EC.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất