| Hotline: 0983.970.780

Nam sinh bị bạn bắn ở Gia Lai đã tử vong

Chủ Nhật 10/12/2017 , 09:18 (GMT+7)

Do vết thương quá nặng, em Đinh Hoàng Long (SN. 2001, trú tại tổ 5, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) đã tử vong.

Nghi phạm Huỳnh Văn Dũng.

Ngày 9/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: Do vết thương quá nặng, em Đinh Hoàng Long (SN 2001, trú tại tổ 5, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, Gia Lai) đã tử vong, sau một thời gian được các y bác sỹ ở đây tận tình cứu chữa.

Trước đó, ngày 6/12/2017, do nghi ngờ Long đánh bạn mình nên Huỳnh Văn Dũng (SN 2001, trú tại tổ 13, phường Hội Phú, TP. Pleiku) đã lấy 1 khẩu súng tự chế loại ru-lô ổ xoay, bọc trong túi quần rồi điều khiển xe máy chở Cao Văn Mạnh (SN 2003, trú tại tổ 1, phường Hội Thương, TP. Pleiku) đến quán nước tại Làng Khươl, phường Trà Bá, TP. Pleiku để tìm đánh Long.

Khẩu súng tang vật vụ án.

Tại đây, thấy Long đang uống nước ở quán, Dũng liền tiến tới dùng tay đánh vào người Long, Long sợ quá bỏ chạy. Dũng rút súng bắn Long 1 phát nhưng không trúng thì Long đứng lại. Sau đó, Dũng tiếp tục chạy tới đánh và chĩa súng vào đầu bắn 1 phát làm Long gục xuống, sau đó cùng Mạnh lên xe bỏ trốn và ra đầu thú.

Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự các đối tượng để xử lý theo quy định.

                                                                                                

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất