| Hotline: 0983.970.780

Nam thanh niên nhảy sông Hương tự tử?

Thứ Sáu 19/05/2017 , 13:43 (GMT+7)

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, nam thanh niên này có độ tuổi khoảng từ 25-30 tuổi, chiều cao chừng 1,6 m.

Sáng 19/5, Trung tá Lê Thanh Tú, Trưởng công an Phường Đúc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế cho biết, cho đến sáng nay lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy tung tích nam thanh niên nhảy sông Hương ngi tự tử vào tối 18/5.

10-58-54_nh-2
Rất đông người dần đã kéo đến chứng kiến vụ việc

Trước đó, vào tối ngày 18/5, nhiều người qua cầu Dã Viên (Phường Đúc, TP Huế) hoảng hốt khi thấy một nam thanh niên trèo qua can cầu và nhảy xuống sông Hương.

Sự việc diễn ra quá nhanh và bất ngờ nên khiến nhiều người xung quanh không thể ngăn cản

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, nam thanh niên này có độ tuổi khoảng từ 25-30 tuổi, chiều cao chừng 1,6 m.

Tại hiện trường, nơi hành lang cầu có một mũ bảo hiểm, một đôi dép, gói thuốc và bật lửa cùng một số vật dụng cá nhân khác nghi là của nam thanh niên này.

Một phụ nữ chứng kiến sự việc cho biết “Khi nhảy xuống sông anh này còn vùng vẫy trên mặt nước một thời gian ngắn mới chìm hẳn và mất tích”

Nhận được tin báo, công an Phường Đúc cùng với công an TP Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động lực cứu hộ và phương tiện tìm kiếm suốt đêm nạn nhân.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.