| Hotline: 0983.970.780

Nam thanh niên rơi từ tầng 6 cao ốc

Thứ Tư 09/02/2011 , 15:11 (GMT+7)

Chiều mùng 6 Tết, một nam thanh niên mặc bộ đồ vest, chân không mang giày ngã từ lan can tầng 6 của tòa nhà trên phố Bà Triệu (Hà Nội).

Nhà chức trách đưa nạn nhân xấu số đến bệnh viện sau khoảng một tiếng

Chiều mùng 6 Tết, một nam thanh niên mặc bộ đồ vest, chân không mang giày ngã từ lan can tầng 6 của tòa nhà trên phố Bà Triệu (Hà Nội).

Nạn nhân khoảng hơn 20 tuổi, giấy tờ tùy thân không có. Sau ít phút, toàn bộ khu vực này đã được căng dây bảo vệ. Một số người dân nhận định, khả năng nạn nhân rơi xuống từ lan can ở tầng 6, nơi có một rạp phim đang hoạt động. Nữ nhân viên kiểm soát vé ở đây cho hay, thời điểm đó ở lối 6, 7 và 8 đang công diễn một bộ phim hoạt hình 3D.

"Tất cả những ai vào khu vực này đều phải có vé nên không thể tự tiện vào đây. Còn cửa ra lan can là cửa thoát hiểm nên không khóa...", nữ nhân viên nói.

Theo ghi nhận của PV, lan can ở tầng 6 được làm bằng sắt, cao khoảng 1m50. 17h nơi đây vẫn tấp nập các bạn trẻ đến xem phim.

Cán bộ của rạp chiếu phim Megastar cho biết, nạn nhân xấu số vẫn chưa xác định được danh tính. Cơ quan chức năng đang kiểm tra những đoạn camera ghi lại ở thời điểm đó.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.