| Hotline: 0983.970.780

Vụ ép nữ sinh uống thuốc diệt cỏ

Nạn nhân tự rạch dao lên cơ thể, uống thuốc độc tự tử

Thứ Ba 01/04/2014 , 09:16 (GMT+7)

Nhà chức trách Hải Phòng xác định nạn nhân 17 tuổi tự cứa dao gây 55 vết rạch trên cơ thể. Nguyên nhân cái chết của nữ sinh này được cho là do ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Chiều 30/3, thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng Công an TP Hải Phòng cho biết, Phạm Thúy Hằng (17 tuổi, sinh viên công nghệ thông tin, Trường trung cấp Bách khoa, Hải Phòng) được xác định tử vong do ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, khoảng 11h ngày 28/3, Hằng mua một lọ thuốc diệt cỏ tại cửa hiệu gần nhà, có đặc điểm giống vỏ lọ thuốc công an thu được tại hiện trường.

the-sv-490-8134-1396250357.jpg
Thẻ sinh viên của Hằng. Ảnh: Giang Chinh

Về 55 vết thương nhằng nhịt trên người Hằng, sau khi trưng cầu giám định cơ quan điều tra khẳng định "chỉ là vết dao cứa, làm đứt phần mềm". Thương tích này khó có thể làm nạn nhân tử vong trừ trường hợp không được cấp cứu kịp thời dẫn đến việc mất máu cấp.

Công an đang nghiêng về giả thiết Hằng tự tử do liên quan tình ái. Ngày 25/3, Hằng và người yêu đã chia tay sau khoảng 18 tháng có quan hệ tình cảm.

Ngày 28/3, Hằng ở nhà một mình tại quận Kiến An (Hải Phòng) và được người thân phát hiện nằm trên giường với nhiều vết thương chằng chịt. Con dao và lọ thuốc diệt cỏ ở bên cạnh. Bố Hằng cho biết trong lúc đi cấp cứu cô kể bị hai thanh niên vào nhà uy hiếp bắt đưa tiền nhưng không được nên đã ra tay sát hại.

Trước thông tin trái chiều trên, lãnh đạo công an Hải Phòng chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng của ngành tiếp tục tập trung làm sáng tỏ vụ việc, tránh bỏ lọt tội phạm.

 

VnExpress

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.