| Hotline: 0983.970.780

Nâng cao kỹ năng xử lý cho học sinh với vấn đề bạo lực giới

Thứ Ba 29/11/2016 , 08:49 (GMT+7)

Sáng 28/11, tại trường THPT Chu Văn An - Hà Nội đã diễn ra Lễ tổng kết dự án “Trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng”.

19-28-10_nh-bi-viet-nng-co-ky-nng-xu-ly-cho-hoc-sinh-voivn-de-bo-luc-gioi
 

Đây là dự án được Sở GD-ĐT Hà Nội kết hợp với Tổ chức Plan International triển khai tại 20 trường học trên địa bàn thành phố. Qua 3 năm triển khai, dự án đã thành công trong việc giúp các em học sinh nâng cao kiến thức, kỹ năng trong phòng tránh và xử lý khi đối diện với bạo lực trên cơ sở giới.

Dự án còn góp phần bồi dưỡng năng lực cho ban giám hiệu, giáo viên nhà trường và nhận thức của phụ huynh về các vấn đề bạo lực giới trong trường học.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, sẽ tiếp tục hỗ trợ giúp các nhà trường có thể mở rộng mô hình ở từng nơi một, từng nội dung một.

Trong thời gian tới, Sở sẽ cố gắng bằng những hình thức khác nhau để nhân rộng tầm ảnh hưởng của 20 trường này nhằm tạo ra sự lan tỏa tiếp theo. Bên cạnh đó, Sở sẽ đề xuất với Bộ GD-ĐT phát triển dự án với quy mô lớn và xây dựng phòng tham vấn tâm lý (một phần nằm trong dự án) cho các em học sinh trong các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.