| Hotline: 0983.970.780

Nàng Marilyn Monroe ở kinh đô Hollywood

Thứ Ba 15/01/2013 , 12:04 (GMT+7)

Không cần biết danh tính nữ diễn viên đóng thế là ai, chỉ biết trước mắt chúng tôi là diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe, biểu tượng đặc sắc của "giấc mơ Mỹ".

Không cần biết danh tính nữ diễn viên đóng thế là ai, chỉ biết trước mắt chúng tôi là diễn viên huyền thoại Marilyn Monroe, biểu tượng đặc sắc của "giấc mơ Mỹ", người đóng vai chính trong 33 bộ phim, chủ nhân hai giải "Quả cầu vàng"; năm 1960, ngôi sao gắn tên Marilyn Monroe xuất hiện trên Đại lộ Danh vọng ở Hollywood. Thế là chúng tôi đổ xô về phía nàng, ai cũng muốn chụp một bức hình kỉ niệm với “Monroe” tại kinh đô Hollywood.

>> Thăm Đại lộ Danh vọng và Nhà hát Kodak

Gặp người đóng thế Marillyn Monroe

Phim trường Universal Studio ở phía Bắc thành phố Los Angeles bang California, phim trường này được mệnh danh lớn nhất thế giới có trên 180 trường quay. Đến đây chúng tôi được tận mắt chứng kiến những cảnh quay hoành tráng trong các bộ phim do Hollywood sản xuất, được thấy tận mắt, sờ tận tay các cảnh vật của phim trường, chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn viên nổi tiếng của nghệ thuật thứ Bảy.

Hôm đó, du khách chúng tôi đang chụp ảnh với các diễn viên đóng thế trong phim “Cướp biển vùng Caribe”, “Cuốn theo chiều gió”, “Công viên kỷ Jura”, thì mọi người đổ xô về phía chiếc xe Faltmo màu hồng mui trần, xe dừng nữ diễn viên tóc bạch kim bước xuống, mọi người reo lên “Monroe, Monroe”, thì ra đó là nữ diễn viên đóng thế diễn viên huyền thoại một thời Marilyn Monroe. Thế là chúng tôi đổ xô về phía nàng, ai cũng muốn chụp một bức hình kỉ niệm với “Monroe”, dù là nàng Monroe đóng thế, một bức ảnh mà đến phim trường Universal Studio, không phải du khách nào cũng may mắn gặp được nàng Monroe.


Tác giả chụp ảnh cùng người đóng thế diễn viên đóng thế Marilyn Monroe

Câu chuyện cổ tích "Cô bé lọ lem"- Monroe, đến Hollywood ai cũng được nghe. "Cô bé lọ lem" - Monroe là người con bất hạnh, không biết bố mình là ai, còn mẹ lại mắc bệnh tâm thần và mất sớm. Cuộc đời cô trôi dạt theo 11 bố mẹ nuôi và “cập bến” tại cô nhi viện. Chia tay cuộc tình thời nghèo khó, cô gái tóc nâu “lột xác” thành thiếu nữ mái tóc màu bạch kim với vẻ quyến rũ tự nhiên và khả năng diễn xuất phi thường trên màn bạc, đưa Marilyn Monroe trở thành một trong những thần tượng vĩ đại nhất của nền điện ảnh thế giới từ năm 1950, ngôi sao Hollywood sáng giá.

Còn con đường tình ái của nàng? Được mệnh danh là “quả bom sex”, Monroe được rất nhiều đàn ông vây quanh, nhưng chỉ có 5 người xứng đáng được ghi vào “biên niên sử tình yêu” của nàng, trở thành những cuộc tình huyền thoại của thần tượng tình ái của thế kỷ 20.

Đã từng kết hôn 3 lần nhưng Monroe vẫn là người tình lớn trong trái tim hai người đàn ông quyền lực bậc nhất xứ sở Nữ Thần tự do. Marilyn Monroe đã chiếm được trái tim của những người hâm mộ điện ảnh trên toàn thế giới. Sự ra đi ở tuổi 36 của con người tài danh bạc mệnh, để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng những người yêu nghệ thuật thứ Bảy.

Mùa thu năm 2012, thế giới đã kỉ niệm 50 năm ngày mất của Marilyn Monroe để nhớ về nữ diễn viên huyền thoại Hollywood. Bộ sưu tập gần 4.000 bức ảnh của Marilyn Monroe và một số "sao" khác đã xuất hiện ở Ba Lan. Mới đây một triển lãm 212 bức ảnh của ngôi sao điện ảnh, người đàn bà không chết - Marilyn Monroe -  đang ra mắt khán giả, tại bảo tàng nghệ thuật Brooklyn, thành phố New York

Người đàn bà không bao giờ chết

Los Angeles, thành phố có kinh đô điện ảnh Hollywood, có đại lộ Danh vọng, chính là quê hương của Marilyn Monroe.

Bà Gladys Baker, một nữ nhân viên xưởng phim - người mẹ có ba đứa con ngoài giá thú, đặt tên cho đứa con gái chào đời ngày 11/6/1926 là Norma Jean Mortenson (tên khai sinh của Monroe). Vì nghèo túng bà Gladys Baker bỏ Norma Jean ở ngoài cổng một cô nhi viện. Norma Jean lớn lên chịu sự giáo dục của những người nữ tu ở cô nhi viện. Norma đã sớm bộc lộ rõ tư chất hoạt bát, thông minh, càng lớn càng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt gợi cảm mà sau này hút hồn hầu hết những ông chủ lớn của Hollywood.

Mùa hè 1942, Norma tròn 16 tuổi, nàng cùng cha mẹ nuôi đi tắm biển tại Los Angeles. Khi ấy nàng mặc một bộ bikini màu trắng, nụ cười tươi như bông hoa hồng hé nở đi dạo dọc bãi biển. Vẻ đẹp rực rỡ tươi trẻ của Norma lọt vào tầm ngắm của người thợ săn ảnh tên là André de Dienes. Bức ảnh Norma mặc áo tắm và tươi cười trước biển trở thành bức ảnh trứ danh đoạt giải cao trong cuộc thi ảnh, là niềm cổ vũ lớn lao cho nàng bước chân vào thế giới của những người đàn bà xinh đẹp và quyến rũ. Nổi tiếng từ bức ảnh đó, Norma được mời tới các lễ hội ở Hollywood và chính tại nơi này vẻ quyến rũ của đáng yêu của Norma tiếp tục "hớp hồn" các ông sếp hùng mạnh ở Hollywood. Norma chính thức đổi tên là Marilyn. Nàng trải qua một cuộc giải phẩu thẩm mỹ cô gái tóc nâu thành cô gái tóc vàng uốn sóng, một hiện thân hoàn hảo như giấc mơ.

Tốt nghiệp trường dạy nghề người mẫu năm 1946, nàng kí hợp đồng đóng phim cho xưởng phim 20th Century Fox với tên gọi chính thức Marilyn Monroe. Sự nghiệp của một ngôi sao nổi tiếng ở mọi thời đại bắt đầu. Nàng nổi danh với các phim: The Asphalt Jungle (1950), All About Eve (1950), Monkey Business (1952), How to Marry A Millionaire... Với các vai diễn đặc sắc Monroe chẳng những mang lại cho người xem những hình ảnh sinh động về một người đẹp vô cùng quyến rũ mà còn bộc lộ rõ tài hài hước và khả năng ca hát của mình.

Tháng 12/1953 những bức ảnh "thoát y" của Monroe xuất hiện trong số ra đầu tiên tạp chí Playboy của Hugh Heffner, thổi bùng lên một ngọn lửa cuồng nhiệt của người hâm mộ. Các chàng trai tranh nhau tìm mua những ấn phẩm có hình của Marilyn Monroe. Playboy từ đó trở thành tạp chí hấp dẫn của các chàng trai thích tò mò.

Sự nổi danh của Marilyn Monroe còn tăng cao khi nàng kết hôn với ngôi sao bóng chày Joe DiMaggio, nhưng cuộc tình này chỉ kéo dài được 9 tháng. Đây là người chồng thứ hai của Monroe, trước đó 8 năm thời nghèo khó, Monroe kết hôn với James Dougherty chàng công nhân nhà máy sản xuất máy bay James Dougherty. Cuộc hôn nhân này kéo dài 2 năm.

Chia tay cuộc tình thứ hai năm 1956, cùng năm đó Monroe kết hôn với nhà văn nổi tiếng Arthur Miller, đây là người chồng thứ ba và cũng là người chồng cuối cùng của Monroe. Thời gian này một loạt tác phẩm điện ảnh có diễn xuất của Monroe ra đời. Thế nhưng cuộc tình này sau 2 năm nồng thắm đã có dấu hiệu rạn nứt và 5 năm sau ngày cưới cũng là lúc họ chia tay nhau, năm 1961.

Sự tan vỡ của cuộc hôn nhân này là chuỗi ngày thất vọng, khiến Monroe như con thiêu thân đắm mình trong các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng rồi rượu chè, nghiệp ngập...

Ngày Chủ nhật mùa thu 5/8/1962, vào lúc 4h25' người ta phát hiện ra Marilyn Monroe đã chết tại nhà riêng ở Brentwood, Los Angeles. Nàng nằm lõa thể trên giường, những viên thuốc vương vãi khắp nơi. Cái chết trẻ đầy bí ẩn của Monroe đã nhanh chóng đưa nàng thăng hoa tới vị thế của một "nữ thần". Hình ảnh quen thuộc của Marilyn Monroe lúc buồn bã, lúc tươi vui, đầy bí ẩn... khiến nàng trở thành bất tử, là hiện thân "người đàn bà không bao giờ chết". (Hết)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Giông lốc gây thiệt hại tài sản, hoa màu của người dân Si Ma Cai

Lào Cai Giông lốc, mưa lớn gây ảnh hưởng đến mùa màng của người dân trên địa bàn huyện Si Ma Cai và huyện Mường Khương.

Bình luận mới nhất