| Hotline: 0983.970.780

Nắng nóng trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Chủ Nhật 09/05/2010 , 09:09 (GMT+7)

Đợt nắng nóng gay gắt ở các tỉnh phía Bắc dự kiến sẽ còn kéo dài trong 1 - 2 ngày tới.

Trong 4 ngày vừa qua, trên toàn lãnh thổ Việt Nam (trừ phía Đông Bắc Bộ) đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Đợt nắng nóng gay gắt ở các tỉnh phía Bắc sẽ còn kéo dài trong 1 - 2 ngày tới.

Trung tâm dự báo KTTVTW vừa nhận định, trong 4 ngày vừa qua (từ 5/5 đến nay), trên toàn lãnh thổ Việt Nam (ngoại trừ khu vực phía Đông Bắc Bộ) đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng, đặc biệt khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng gay gắt.

Theo đó, nhiệt độ cao nhất phổ biến cho các tỉnh Phía Bắc là 37 - 39 độ, nhiều nơi ở vùng núi phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình nhiệt độ đã vượt lên trên 40 độ như: Mường La (Sơn La): 40,5 độ; Hồi Xuân (Thanh Hóa): 41,0 độ; Tương Dương (Nghệ An): 41,4 độ; Tuyên Hóa (Quảng Bình): 40,7 độ... Nơi có nhiệt độ cao nhất tính đến thời điểm này là Quỳ Châu (Nghệ An): 41,8 độ.

Ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 - 37 độ. Nhiệt độ một số nơi đã vượt quá 37 độ như Ayunpa (Gia Lai): 38,7 độ; An Khê: 37,8 độ; TP. Hồ Chí Minh: 37,6 độ...

Hiện nay, áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông nên khu vực các tỉnh phía tây Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 38 - 39 độ, riêng vùng núi phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị nhiệt độ có thể lên trên 40 độ.

Ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ.

Đợt nắng nóng gay gắt ở các tỉnh phía Bắc sẽ còn kéo dài trong 1 - 2 ngày tới.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất