| Hotline: 0983.970.780

Năng suất lúa Kiên Giang giảm gần 1 tấn/ha

Thứ Năm 20/04/2017 , 15:50 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang đã có 35.184ha lúa bị thiệt hại do thiên tai, trong đó mất trắng 10.353ha, còn lại thiệt hại từ 30 - 70%...

“Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Kiên Giang đã có 35.184ha lúa bị thiệt hại do thiên tai, trong đó mất trắng 10.353ha, còn lại thiệt hại từ 30 - 70%. Tổng diện tích nhiễm dịch hại là 53.500ha, trong đó có gần 29.000ha bị nhiễm muỗi hành, với mức gây hại từ trung bình (10 - 20%) đến nặng (trên 20%). Từ đó, đã làm năng suất lúa giảm khoảng gần 1 tấn/ha, kéo sản lượng của tỉnh giảm hụt 332.883 tấn so với kế hoạch”.

Hàng chục ngàn ha lúa của Kiên Giang bị thiệt hại do thiên tai và dịch hại, làm giảm năng suất, sụt giảm sản lượng

Đó là thông tin được TS. Đỗ Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang cho biết tại hội nghị sơ kết SX vụ lúa mùa và ĐX 2016 – 2017, triển khai kế hoạch vụ HT và TĐ 2017 do ngành nông nghiệp tỉnh tổ chức sáng 19/4, tại TP Rạch Giá.

Báo cáo tại hội nghị, TS Đỗ Minh Nhựt cho biết, qua 2 vụ SX lúa mùa (diện tích gieo trồng 47.432 ha, thu hoạch 37.079ha, năng suất 3,76 tấn/ha) và ĐX 2016 – 2017 (gieo trồng 308.792ha, đã thu hoạch 295.792ha, năng suất 6,16 tấn/ha), tổng sản lượng lúa thu hoạch ước đạt hơn 2 triệu tấn, thấp hơn so với kế hoạch (gần 2,4 triệu tấn). Trong đó, cơ cấu giống lúa chất lượng cao (hạt dài, lúa thơm...), nếp, lúa Nhật... chiếm 77,23% diện tích gieo trồng.

Vụ lúa mùa và ĐX 2016-2017, tỉnh đã xây dựng được 81 cánh đồng lớn, với tổng diện tích 17.448ha, trong đó có 10 công ty, đơn vị tham gia hợp tác cùng nông dân thực hiện 50 cánh đồng, còn lại là Chương trình Khuyến nông, Văn phòng điều phối nông thôn mới hỗ trợ thực hiện. Ngoài ra, một số huyện trong tỉnh ký kết với các doanh nghiệp thực hiện, bao tiêu lúa hàng hóa được 3 cánh đồng.

Để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SX lương thực năm 2017 (cả năm hơn 4,5 triệu tấn), ngành nông nghiệp Kiên Giang phấn đấu gieo trồng lúa HT 295.000ha và vụ TĐ 90.000ha. Riêng lúa TĐ có thể mở rộng thêm diện tích ở các huyện Giồng Giềng (1.000ha), Châu Thành (1.500ha), Gò Quao (200ha), Hòn Đất, Giang Thành...

“Các địa phương cần khuyến cáo, hướng dẫn nông dân tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ, có cơ cấu giống lúa phù hợp, tăng cường công tác khuyến nông và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, bảo vệ cây trồng, xây dựng thủy lợi nội đồng phục vụ SX, nhằm bảo vệ tốt diện tích xuống giống và đảm bảo năng suất lúa trong các vụ còn lại”, ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang chỉ đạo.

Xem thêm
Giá heo nhích kích thích người nuôi tái đàn

Sau thời gian dài duy trì ở mức thấp, từ đầu năm 2024 đến nay, giá heo ở Bình Định không ngừng tăng, hiện ở mức 51.000đ/kg, người chăn nuôi hồ hởi tái đàn…

Quảng Ninh có vùng an toàn dịch bệnh cúm gia cầm đầu tiên

Tháng 1/2024, xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh được Sở NN-PTNT cấp giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh cúm gia cầm.

Mỗi hộ trồng hàng trăm ha mía vẫn khỏe re

GIA LAI Những năm gần đây, cây mía đã cho nông dân vùng Đông Gia Lai có cuộc sống đủ đầy nhờ tiền vào rủng rỉnh. Cây mía đã khẳng định vị thế trên vùng đất này.