| Hotline: 0983.970.780

Nảy mầm

Thứ Năm 18/11/2010 , 10:20 (GMT+7)

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã không thể làm nên điều thần kỳ ở ASIAD 16. Tuy nhiên, sự thể hiện của những hạt nhân sẽ được bổ sung vào ĐTQG đã không làm ai thất vọng.

Đội tuyển Olympic Việt Nam đã không thể làm nên điều thần kỳ ở ASIAD 16. Tuy nhiên, sự thể hiện của những hạt nhân sẽ được bổ sung vào ĐTQG đã không làm ai thất vọng. Đó là 8 gương mặt Tấn Trường, Minh Đức, Quốc Long, Đình Đồng, Thanh Hưng, Ngọc Điểu, Thành Trung và Anh Đức. Điều đó cho thấy chất lượng của lứa Olympic đủ để chiếm lòng tin của HLV Calisto.

Thủ môn Tấn Trường được nhắc đến nhiều nhất. Khởi đầu không tốt, tuy nhiên ở trận gặp Triều Tiên, anh đã thể hiện một phong độ hoàn toàn khác. Anh chơi chững chạc, chắc chắn và rất hợp lý trong những tình huống ra vào, cản phá. Phía trên, Đình Đồng, Minh Đức, Quốc Long chơi chắc chắn. Chưa thực sự toàn diện, nhưng những đường lên công, về thủ và đánh chặn của 3 cầu thủ này luôn mang đến cho người xem những nét tươi mới, điều mà ĐTQG có vẻ như đang thiếu.

Ngọc Điểu, Thanh Hưng, Thành Trung lại mang đến những điều thú vị khác. Ngọc Điểu lần đầu tiên được chú ý, song ở cả 3 trận vòng bảng, anh đều đóng vai trò quan trọng trong thu hồi và phát triển bóng. Thanh Hưng đã trưởng thành hơn qua từng giải đấu, do vậy, việc HLV Calisto luôn xếp anh là lựa chọn hàng đầu ở trung tuyến cũng đủ thấy Hưng “vịt” đã chín cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm trận mạc. Thiếu vắng Thanh Hưng, Ngọc Điểu, trong trận vòng 2 trước Cộng hòa DCND Triều Tiên, Olympic Việt Nam đã thiếu những quân bài quan trọng để lật ngược thế cờ. Theo dõi trận đấu đó, nhiều người thầm tiếc bảo giá mà Ngọc Điểu và Thanh Hưng không vì những lý do khác nhau mà vắng mặt. Thành Trung dù không được như 2 đồng đội cùng khu vực, nhưng chất đột biến của cái chân trái được coi là “dị” của anh vẫn được ông “Tô” để ý và kỳ vọng.

Còn Anh Đức thì đang nổi lên như một tiền đạo số một ở cả đội tuyển Olympic và ĐTQG. Trong hoàn cảnh Công Vinh, Văn Quyến, Việt Thắng không kịp bình phục để tham dự AFF Suzuki Cup 2010 thì chính Đức “Eto’o” đã khiến người ta phải chú ý. Những bàn thắng tại Eximbank Cup 2010 và ASIAD 16 là câu trả lời rõ nhất khi nói về phong độ và những nỗ lực không ngừng của tiền đạo này…

HLV Calisto luôn mang đến bất ngờ sau những phát hiện và quyết định của mình. Hy vọng, ở giải đấu tới đây, những phát hiện của ông sẽ tỏa sáng, và giúp ĐTQG thành công trong hành trình bảo vệ ngôi Vương ở AFF Suzuki Cup…

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm