| Hotline: 0983.970.780

Nếu để Nike biết

Thứ Sáu 10/09/2010 , 09:36 (GMT+7)

Chuyện nhiều tuyển thủ Việt Nam cởi trần tập luyện, hẳn hãng trang phục thể thao của Mỹ sẽ không vui. Thậm chí, họ có thể cắt hợp đồng vì đối tác vi phạm.

Chuyện nhiều tuyển thủ Việt Nam cởi trần tập luyện, hẳn hãng trang phục thể thao của Mỹ sẽ không vui. Thậm chí, họ có thể cắt hợp đồng vì đối tác vi phạm.

Còn nhớ năm ngoái, VFF ký hợp đồng tài trợ quần áo và trang thiết bị tập luyện, thi đấu từ Nike có giá tới 5 triệu USD. Như thế thì không thể nói các tuyển thủ thiếu trang phục tập luyện và thi đấu được. Vậy chẳng hiểu sao VFF vẫn để đội tuyển cởi trần tập mà chẳng có động thái nhắc nhở nào. Xin thưa rằng ngay cả lý do trời quá nóng cũng không thể chấp nhận được.

Nói thẳng các cầu thủ được trang bị đầy đủ. Nhưng ý thức chuyên nghiệp tập luyện của họ chưa cao. Cứ thấy nóng, họ cởi ra cho thoáng mà không nghĩ rằng mình còn phải mang trên vai sứ mệnh và hình ảnh của bóng đá nước nhà. Cũng chẳng thể trách cầu thủ được nhiều vì thực sự bóng đá của ta đã chuyên nghiệp đâu. Vấn đề ở đây là có vẻ như ĐTVN chưa được chăm sóc đúng tầm. Lẽ ra, VFF phải phổ biến quy chế ngay từ khi cầu thủ tập trung và giám sát trong suốt thời gian cầu thủ khoác áo tuyển. Đằng này…

Ngoài trang phục là chuyện cái sân tập. Với cái danh tuyển thủ, mỗi học trò của HLV Calisto đều có giá chuyển nhượng vài tỷ đồng. Làm phép tính nhân đơn giản cũng thấy ĐTVN có giá trị hàng triệu đô-la. Vậy mà những ngôi sao "nhớn" ấy đang phải tập trên mặt sân quá xấu (sân phụ 1 Mỹ Đình). Sân phụ 1 rất tệ, mặt sân lồi lõm, cỏ mọc có chỗ ngập giầy. Đây có thể xem là một cái “bẫy” mà những đôi chân mong manh vì thể lực kiệt quệ của ĐTVN có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.

Các quan chức VFF giải thích sân chính Mỹ Đình để dành cho thi đấu. Ừ thì đúng thế, mặc dù thỉnh thoảng ban quản lý "đánh dậm" cho các bầu sô thuê tổ chức sự kiện lớn. Còn sân cỏ trong trụ sở VFF dành cho đội trẻ nên ĐTVN phải tập ở sân phụ. Và sân phụ 2, nơi bị cho các đội bóng phủi thuê ít hơn cũng chẳng được "ưu tiên" cho việc chuẩn bị bảo vệ Cúp vàng VFF của tuyển.

Chẳng hiểu VFF nghĩ gì với những sự việc trên. Phải chăng, đấy là cách làm chuyên nghiệp mà VFF đang hướng đến trong công cuộc chuyên nghiệp hóa của bóng đá Việt Nam?

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm