| Hotline: 0983.970.780

Nếu tuyển Việt Nam có Đỗ Merlo, HLV Hữu Thắng sẽ không phải đau đầu...

Thứ Sáu 09/06/2017 , 06:20 (GMT+7)

Nếu tuyển Việt Nam có Đỗ Merlo, HLV Hữu Thắng sẽ không phải đau đầu với bài toán tiền đạo cắm.

Gaston Merlo, tiền đạo người Argentina vừa nhập tịch thành công và mang cái tên Việt Nam là Đỗ Merlo (lấy họ của Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển). Đây không chỉ là niềm vui riêng của Vua phá lưới V-League 2016 mà còn là của những người hâm mộ đội bóng Sông Hàn và cả những ai yêu mến chân sút gốc Argentina.

13-13-36_gston_merlo
Đỗ Merlo sẵn sàng lên tuyển nếu được gọi

Merlo gia nhập SHB Đà Nẵng năm 2009 và lập tức trở thành một nhân tố quan trọng giúp đội bóng này xưng vương. Đó cũng là mùa giải Merlo giành danh hiệu vua phá lưới với 15 bàn thắng. Tính đến nay, Merlo đã có tất cả 4 lần là chân sút số 1 của giải đấu lớn nhất Việt Nam.

Ở mùa giải gần nhất, cũng là mùa mà Merlo trở lại Việt Nam sau khi trở về quê nhà chơi bóng cho Ferro Carril, anh đã ghi tới 24 bàn cho SHB Đà Nẵng.

Và để giữ chân “sát thủ” này sau khi mùa giải 2016 kết thúc, Ban lãnh đạo SHB Đà Nẵng đã có những động thái nhập tịch cho Merlo. Tuy nhiên, phải đến hết giai đoạn lượt đi của mùa giải năm nay, Merlo mới chính thức là công dân Việt Nam và sẽ ra sân với tư cách nội binh ngay sau khi được cấp thẻ chứ minh nhân dân.

Chia sẻ niềm vui khi mang họ Đỗ, Merlo nói: “Tôi rất vui và hạnh phúc bởi sau 1 năm vắng bóng tại đây, tôi đã được trở lại CLB và giải đấu này. Đối với một ngoại binh như tôi thì việc được nhập tịch rất quan trọng trong chiến dịch của đội bóng. Tôi sẽ cùng SHB Đà Nẵng quyết tâm có được mục tiêu cao nhất ở V-League 2017”.

Không chỉ bày tỏ cống hiến cho đội bóng sông Hàn, Đỗ Merlo còn mong muốn được đóng góp cho đội tuyển Việt Nam. Anh chia sẻ: “Tôi sẵn sàng cống hiến cho đội tuyển Việt Nam nếu như HLV Nguyễn Hữu Thắng cần”.

Nếu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không quá khắt khe trong việc gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển thì Đỗ Merlo hoàn toàn có thể lấp vào khoảng trống mà tiền đạo xuất sắc của đội tuyển Việt Nam là Lê Công Vinh để lại sau khi anh giải nghệ.

Cho đến lúc này, bài toán tiền đạo cắm đang thực sự chưa có lời giải với HLV Hữu Thắng. Ông có lẽ phải tiếp tục với phương án dùng cặp tiền đạo Văn Quyết, Công Phượng. Đáng ra ở lần tập trung này, ông đã có thêm một thử nghiệm mới là Hà Đức Chinh nhưng vào phút chót, tiền đạo của U20 Việt Nam gãy xương sườn và không thể lên tuyển.

Merlo không phải là cầu thủ nhập tịch đầu tiên bày tỏ mong muốn được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Trước anh đã có nhiều cầu thủ nhập tịch khác chơi bóng ở V-League bày tỏ điều này. Thậm chí năm 2009, HLV Calisto đã gọi Huỳnh Kesley, Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La lên tuyển, kết hợp với dàn sao vừa giành chức vô địch AFF Cup 2008 tạo nên một đội tuyển Việt Nam khá toàn diện.

Ở lần tập trung đó, sức mạnh của đội tuyển đã được khẳng định bằng chiến thắng 1-0 trước nhà đương kim vô địch Hy Lạp Olympiakos của HLV Ernesto Valverde (người vừa trở thành HLV trưởng CLB Barcelona) khi đội bóng này sang đá giao hữu.

Sau trận thắng Olympiakos, tuyển Việt Nam lại thắng một đội mạnh khác là Kuwait trên sân đối phương với màn trình diễn xuất sắc của thủ thành gốc Ukraine Đinh Hoàng La.

Nhiều người cho rằng, nếu tuyển Việt Nam cũng giống như Singapore, Philippines mạnh dạn sử dụng những cầu thủ nhập tịch thì đã có thêm vài lần giành chức vô địch AFF Cup. Thậm chí có thể đã tiến ra sân chơi châu lục từ vài năm nay rồi.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm